Quỹ vaccine phòng COVID-19 huy động nguồn lực toàn dân và doanh nghiệp

Bộ Tài chính sẽ báo cáo Chính phủ chính thức phát động, huy động các thành phần kinh tế, người dân ủng hộ với hình thức đơn giản, thuận tiện nhất, cùng với ngân sách để đảm bảo vaccine cho toàn dân.
Quỹ vaccine phòng COVID-19 huy động nguồn lực toàn dân và doanh nghiệp ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu nhắn tin tới tổng đài 1408 để ủng hộ chương trình “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.” (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trong cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 3/6, đại diện Bộ Tài chính cho biết, theo số liệu cập nhật của Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng COVID-19, tính đến 16h ngày 3/6, Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã tiếp nhận số tiền 104 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho hay bộ đã báo cáo Chính phủ về việc thành lập Quỹ Vaccine và thành lập ban quản lý quỹ.

Toàn bộ số tiền do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện sẽ được tập trung đầy đủ, kịp thời về Quỹ vaccine phòng COVID-19. Trong trường hợp cần thiết sẽ có thanh tra, kiểm toán theo quy định. Quỹ được hoạt động công khai, minh bạch dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng và sẽ công khai để nhân dân biết, giám sát.

“Thủ tướng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến lược 5K + Vaccine, chi phí mua vaccine và tiêm cho người dân là rất lớn, dự kiến cần đến 25.000 tỷ đồng, ngoài ra còn phải tiêm nhắc lại hàng năm. Do đó, chủ trương là dùng kinh phí nhà nước và xã hội hóa từ các nguồn hợp pháp,” Thứ trưởng cho hay.

Theo Thứ trưởng Tuấn, ngoài số dư 104 tỷ đồng, Bộ Y tế cũng đã tiếp nhận nguồn tài trợ 1.000 tỷ đồng và sẽ chuyển vào quỹ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cam kết ủng hộ quỹ 2.000 tỷ đồng. Hiện nay, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế kể cả khối tư nhân cũng rất hưởng ứng để tiếp tục đóng góp vào quỹ.

Thứ trưởng Tuấn nhấn mạnh Bộ Tài chính sẽ báo cáo Chính phủ để chính thức phát động, huy động các thành phần kinh tế, toàn thể nhân dân ủng hộ bằng nhiều hình thức sao cho đơn giản thuận tiện nhất, cùng với ngân sách để đảm bảo mua và đủ vaccine cho toàn dân.

Sự kiện ra mắt Quỹ vaccine phòng COVID-19 dự kiến sẽ được tổ chức vào lúc 20h10 phút ngày 5/6/2021, tại Hà Nội. Thủ tướng Phạm Minh Chính, cùng lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, các đoàn thể chính trị xã hội, đại diện người dân và cộng đồng doanh nghiệp sẽ tham dự sự kiện quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt này.

[Bộ TT-TT nhắn tin kêu gọi người dân ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19]

Sự kiện sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam) và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ chinhphu.vn, baochinhphu.vn và Fanpage Thông tin Chính phủ.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn khẳng định rằng trong hơn một tháng qua, kể từ khi làn sóng dịch COVID-19 thứ 4 bùng phát, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch, Bộ Y tế… đều thường xuyên bám sát diễn biến dịch và đưa ra chủ trương kịp thời, hiệu quả.

“Thủ tướng đã chỉ đạo các địa phương thần tốc hơn nữa, ‘chống dịch như chống giặc,’ thực hiện 5K + Vaccine, đảm bảo tiến độ tiêm cho 70% dân số trên 18 tuổi,” ông Trần Văn Sơn cho biết./.

Quỹ vaccine phòng COVID-19 huy động nguồn lực toàn dân và doanh nghiệp ảnh 2
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục