Vệ tinh dẫn đường NVS-02 đã gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình nâng quỹ đạo, nguyên nhân là do các van tiếp nhận chất oxy hóa để kích hoạt động cơ đẩy đã bị hỏng và không thể mở được.
Proba-3 là sứ mệnh quốc tế có sự đóng góp của 14 quốc gia, các nhà khoa học hy vọng sứ mệnh sẽ thành công và là bước ngoặt quan trọng trong việc khám phá, nâng cao hiểu biết về vũ trụ.
Như Helen Farley viết trong “A Cultural History of Tarot” (Lịch sử Văn hóa của Tarot), “tarot đã tiến hóa và thích nghi trong các dòng chảy văn hóa của những thời đại khác nhau.”
Các chuyên gia từ Viện Công nghệ Ấn Độ ở Roorkee, bang Uttarakhand đã phát triển nhựa đường sinh học được sử dụng để xây dựng đoạn đường quốc lộ dài 650 mét nối Muzaffarnagar với Shamli.
Mặt Trăng là di sản chung của nhân loại, nhưng các chuyên gia lo ngại với khoảng trống lớn về pháp lý, các cường quốc có thể cạnh tranh giành tài nguyên trị giá hàng trăm tỷ USD trên thiên thể này.
Hóa thạch rắn khổng lồ 47 triệu năm tuổi vừa được phát hiện ở Ấn Độ có thể là loài rắn lớn nhất trên hành tinh với chiều dài 15m, dài hơn một chiếc xe buýt trường học, và nặng tới 1 tấn.
Ấn Độ đã tiến hành 2 vụ phóng thử thành công các tên lửa phòng không tầm ngắn (VSHORADS) vào các ngày 28, 29/2 từ một bệ phóng di động trên mặt đất đặt tại bãi thử tích hợp ở Chandipur.
Thủ tướng Ấn Độ đã dự lễ khởi công xây dựng tổ hợp phóng mới của Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) tại thị trấn Kulasekarapattinam thuộc huyện Thoothukudi, bang Tamil Nadu, miền Nam nước này.
A ngùy là một trong những loại gia vị được sử dụng phổ biến trong ẩm thực Ấn Độ, dù rằng nó tỏa ra một mùi dễ gây sốc với những ai mới tiếp xúc lần đầu.
Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) Ấn Độ cho biết tên lửa Akash-NG đã sẵn sàng bước vào giai đoạn thử nghiệm tiếp theo trước khi biên chế vào lực lượng vũ trang nước này.
Trong năm 2024, Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ đặt mục tiêu thực hiện ít nhất 12 sứ mệnh và nếu điều kiện cho phép thì con số này có thể chưa phải là cuối cùng.
Tàu Aditya-L1 được phóng từ Trung tâm vũ trụ Satish Dhawan ở Sriharikota thuộc bang Andhra Pradesh (miền Nam Ấn Độ) hôm 2/9 và đi vào quỹ đạo lần thứ nhất sau đó 1 ngày.
Theo một báo cáo công bố tại COP28 ngày 5/12, các quốc gia được cho là sẽ thải ra tổng cộng 36,8 tỷ tấn CO2 từ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong năm nay - tăng 1,1% so với năm ngoái.
Chủ tịch Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ thông báo cơ quan này đã thực hiện thành công cuộc thử nghiệm đầu tiên cho sứ mệnh không gian có người lái Gaganyaan.
Tham vọng không gian của Ấn Độ được thúc đẩy khi nước này trở thành quốc gia đầu tiên hạ cánh tàu vũ trụ gần cực Nam chưa được khám phá của Mặt Trăng hồi tháng 8 vừa qua.
Marie Curie , Albert Einstein, Martin Luther King, Alexander Fleming... là những nhà khoa học dành Giải Nobel nổi tiếng với các thành tựu của mình trong các lĩnh vực Vật lý, Hóa học, Y học.
Các cuộc thảo luận đang được tiến hành giữa Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) và NASA về xây dựng năng lực, đào tạo và các phương thức khác cho nỗ lực chung đưa phi hành gia Ấn Độ lên ISS.
Sau khi đi vào quỹ đạo đầu tiên thành công ngày 3/9, tàu Aditya-L1, tàu thăm dò Mặt Trời đầu tiên của Ấn Độ, đã thực hiện thành công lần di chuyển thứ 2 vào quỹ đạo Trái Đất.
Ngày 3/9, Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) cho biết tàu thăm dò Chandrayaan-3 đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao trên Mặt Trăng và chuyển sang chế độ chờ.
Hiện tàu Chandrayaan-3 đã đỗ an toàn và chuyển sang chế độ chờ. Máy quang phổ phát xạ laser và máy quang phổ tia X hạt Alpha đã được tắt, dữ liệu của các máy này đã được chuyển về Trái Đất.
Tàu thăm dò Aditya-L1 sẽ được đưa lên quỹ đạo thấp quanh Trái Đất, sau đó sẽ khai hỏa hệ thống đẩy và hướng tới điểm Lagrange 1 (L1) giữa Trái Đất và Mặt Trời.
Ngoài khám phá bí ẩn vành nhật hoa, tàu Aditya-L1 cũng sẽ quan sát lóa Mặt Trời và cơn phun trào vành nhật hoa (CME), vụ nổ mạnh có thể ảnh hưởng tới sự sống trên Trái Đất.
ISRO cho biết các phân tích sơ bộ được trình bày bằng đồ họa đã tiết lộ sự hiện diện của nhôm (Al), lưu huỳnh (S), canxi (Ca), sắt (Fe), crom (Cr) và titan (Ti) trên bề mặt Mặt trăng.
Ngày 23/8 vừa qua, Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên hạ cánh thành công tàu thám hiểm Chandrayaan-3 ở điểm gần cực Nam Mặt Trăng - nơi vẫn là khu vực chưa được khám phá.
Thông qua Aditya-L1, các nhà khoa học sẽ nghiên cứu thêm về gió Mặt Trời, nguyên nhân dẫn đến các trận bão từ và có liên hệ trực tiếp đến hiện tượng cực quang trên Trái Đất và trên các hành tinh khác.
Thiết bị được tích hợp trên tàu đổ bộ Vikram của sứ mệnh Chandrayaan-3 đã gửi về những dữ liệu quan trắc đầu tiên liên quan tới biên dạng nhiệt độ của lớp đất xung quanh cực Nam Mặt Trăng.
Nhân dịp Ấn Độ phóng thành công Tàu vũ trụ Chandrayaan-3 đổ bộ lên Mặt Trăng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi điện mừng đến Lãnh đạo Ấn Độ.
Bức ảnh cho thấy một phần bãi đáp của Chandrayaan-3 và một cái chân cùng cái bóng của thiết bị này. Chandrayaan-3 đã chọn đáp xuống một khu vực tương đối bằng phẳng trên bề mặt Mặt Trăng.”
Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) xác nhận môđun Vikram của tàu đổ bộ Chandrayaan-3 (Ấn Độ) đã đáp thành công xuống bề mặt Mặt Trăng vào lúc 17h45 ngày 23/8 theo giờ Ấn Độ.
Môđun Vikram của tàu đổ bộ Chandrayaan-3 (Ấn Độ) đã đáp thành công xuống bề mặt Mặt Trăng vào lúc 17h45 ngày 23/8 theo giờ Ấn Độ (tức 19h15 cùng ngày theo giờ Việt Nam) sau hành trình kéo dài 40 ngày.
Tàu thám hiểm Chandrayaan-3 được phóng ngày 14/7 vừa qua, lên quỹ đạo Mặt Trăng vào ngày 5/8, sau đó tàu đổ bộ và xe tự hành đã tách khỏi tàu vũ trụ ngày 17/8 để đáp xuống bề mặt của hành tinh này.
Tàu dự kiến hoàn thành hành trình 40 ngày hạ cánh ở điểm gần cực Nam Mặt Trăng vào ngày 23/8 tới, sau đó thực hiện nhiệm vụ thăm dò và thí nghiệm trong vòng hai tuần.
Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ cho biết dự kiến vào khoảng 23h ngày 6/8 sẽ thực hiện điều chỉnh quỹ đạo và giảm độ cao để tàu thám hiểm Chandrayaan-3 bắt đầu quá trình đáp xuống bề mặt của Mặt Trăng.