Ấn Độ: Delhi áp dụng biện pháp khẩn cấp đối phó ô nhiễm không khí trầm trọng
Delhi thực hiện các biện pháp khẩn cấp như làm việc tại nhà, kiểm soát phương tiện và nhiên liệu để đối phó ô nhiễm không khí nghiêm trọng.
Delhi thực hiện các biện pháp khẩn cấp như làm việc tại nhà, kiểm soát phương tiện và nhiên liệu để đối phó ô nhiễm không khí nghiêm trọng.
Một chiếc xe buýt đã bị vùi lấp sau một trận lở đất lớn xảy ra ở bang Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, khiến 15 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em.
Trung Quốc đã kích hoạt hệ thống kiểm soát lũ lụt ở Vân Nam do bão Matmo, đồng thời giải cứu hàng trăm người mắc kẹt vì tuyết rơi bất ngờ.
Lũ bùn và mưa lớn tại bang Uttarakhand khiến 15 người chết, nhiều người mất tích, làm dấy lên lo ngại về tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu tại vùng núi Himalaya.
một trận động đất có độ lớn 5,9 đã làm rung chuyển quận Guwahati của bang Assam, Đông Bắc Ấn Độ, dư chấn lan đến tận Bắc Bengal và Bhutan.
Mưa lớn kỷ lục tại Jammu và Kashmir gây lở đất gần đền Vaishno Devi khiến 34 người thiệt mạng, trong khi giới chức cảnh báo nguy cơ sạt lở vẫn tiếp tục đe dọa khu vực Himalaya những ngày tới.
Mưa lớn xối xả trút xuống Mumbai khiến thành phố này ngập úng ở nhiều khu vực, giao thông tê liệt, nhiều chuyến bay bị hủy, chính quyền khuyến cáo người dân ở yên trong nhà để đảm bảo an toàn.
Giới chức Ấn Độ ngày 14/8 cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên 46 người, trong khi hơn 200 người mất tích do mưa lớn gây lũ quét nghiêm trọng tại khu vực Kashmir của Ấn Độ.
Mưa lớn gây lũ quét ở Kashmir đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 34 người, làm hàng chục người khác bị thương, phá hỏng hạ tầng và gây trở ngại cho lực lượng cứu hộ tại khu vực miền núi hẻo lánh.
Để có được khoảng thời gian trong lành đáng ngạc nhiên này, chính phủ Ấn Độ áp dụng nhiều sáng kiến chống ô nhiễm không khí khác nhau như triển khai ôtô điện công cộng, cấm đốt rơm rạ...
Mới chỉ khoảng nửa tháng trước, người dân nơi đây còn phải sống trong bầu không khí nóng bức, ô nhiễm và luôn bị bao trùm bởi làn khói mù mịt của bụi mịn cộng với chỉ số AQI trên 400.
Châu Á trải qua nắng nóng đỉnh điểm trong tháng 6, trong khi đó các nước châu Mỹ ghi nhận nhiệt độ thấp kỷ lục do biến đổi khí hậu gây ra.
Tại Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, khoảng 200.000m3 đất đá đã sạt lở vào tối 1/6 khiến 3 người thiệt mạng, 2 người bị thương và 7 người mất tích.
Giới chức Ấn Độ cho biết mưa như trút nước đã tấn công các bang Assam, Meghalaya, Nagaland, Mizoram và Tripura của nước này, khiến hơn 20 người thiệt mạng trong hai ngày qua.
Một gia đình gồm 4 người - một phụ nữ 28 tuổi và ba con nhỏ đã bị thiệt mạng khi cây đổ sập xuống nhà họ ở Najafgarh; trong khi tại bang Uttar Pradesh, 3 người khác tử vong do sét đánh.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với Bộ Tài chính tích cực thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, để sớm triển khai thí điểm thị trường carbon và vận hành chính thức từ năm 2029.
Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 10 công nhân trong tình trạng nguy kịch sau khi vụ vỡ sông băng kinh hoàng xảy ra ở Uttarakhand (Ấn Độ) vào ngày 28/2, tuy nhiên 47 người còn đang mắc kẹt.
Bãi biển Odisha (bang Tamil Nadu, Ấn Độ) vừa chứng kiến cảnh tượng kỳ thú khi gần 300.000 con rùa biển đổ bộ lên bờ để chuẩn bị cho mùa sinh sản.
Sương mù dày đặc đã gây gián đoạn lớn cho hoạt động bay tại Sân bay Quốc tế Indira Gandhi, nơi xử lý khoảng 1.300 chuyến bay mỗi ngày ở thủ đô New Delhi.
Năm 2024 được xác định là năm nóng nhất trong lịch sử của nhiều nước trên thế giới, trong đó phải kể đến Trung Quốc, Ấn Độ và Australia.
Bão Fengal với sức gió mạnh 70-80 km/h, giật tới 90 km/giờ, kèm theo mưa lớn gây ngập lụt các vùng trũng thấp và làm gián đoạn các chuyến bay và dịch vụ tàu hỏa ở thành phố Chennai, bang Tamil Nadu.
Hai mươi năm trước, một trận động đất ở Ấn Độ Dương đã giải phóng năng lượng tương đương với 23.000 quả bom nguyên tử và gây ra trận sóng thần kinh hoàng khiến hơn 225.000 người thiệt mạng.
Nước Mỹ là quốc gia dẫn đầu về cắt giảm khí thải, dự kiến sẽ cắt giảm 2 gigaton lượng khí thải của nước này vào năm 2030; Ấn Độ đứng thứ hai, với 1,4 gigaton lượng khí thải cắt giảm.
Vương quốc Anh, Canada, Pháp, Đức và Australia nằm trong số các nền kinh tế phát triển ký cam kết không xây dựng thêm nhà máy điện than nếu không có biện pháp kiểm soát khí thải.
Ô nhiễm không khí ở Vùng thủ đô quốc gia Ấn Độ đã được ghi nhận ở mức đỉnh điểm nguy hiểm trong ngày 18/11/2024, khi thành phố New Delhi ghi nhận Chỉ số chất lượng không khí (AQI) trung bình là 494.
Sáng 18/11, nồng độ bụi mịn PM2.5 ở thủ đô New Delhi đã lên tới con số kỷ lục 907 microgam/m3, cao hơn nhiều so với mức 15 microgam/m3 trong 24 giờ mà WHO khuyến nghị là không có lợi cho sức khỏe.
Theo IQ Air, chỉ số chất lượng không khí tại New Delhi sau lễ hội ánh sáng Diwali ở mức 348, tức ở mức nguy hiểm, theo đó thủ đô của Ấn Độ đứng đầu danh sách những thành phố ô nhiễm nhất thế giới.
Bão Dana đổ bộ vào đêm 24/10 tại bang Odisha với sức gió duy trì tối đa khoảng 110 km/giờ và gió giật lên tới 120 km/giờ, làm tăng nguy cơ lũ lụt khiến gần 600.000 người phải sơ tán.
Tại bang Odisha, chính quyền đã thiết lập hơn 7.000 nơi trú ẩn và sơ tán hơn 300.000 người dân, trong đó có 2.300 phụ nữ mang thai trước nguy cơ siêu bão Dana đổ bộ với sức gió lên đến 120 km/h.
Bão Dana được dự báo sẽ đổ vào các bờ biển bang Tây Bengal và Odisha, nơi có khoảng 150 triệu dân, vào cuối ngày 24/10, với sức gió có thể lên tới 120 km/h.
Nắng nóng thiêu đốt khiến ít nhất năm người chết và hàng chục người khác phải điều trị ở bệnh viện sau khi xem biểu diễn tại cuộc triển lãm của Không quân Ấn Độ trên bãi biển Marina.
Một số khu vực ở Mumbai ghi nhận lượng mưa khoảng 275mm vào tối 25/9 gây ngập lụt khiến giao thông đường bộ bị gián đoạn, hàng triệu người dân thành phố bị chậm tàu, nhiều tuyến đường tắc nghẽn.
Ấn Độ đã khởi động chiến dịch Sadbhav gửi hàng viện trợ đến Việt Nam, Lào và Myanmar, bao gồm nhu yếu phẩm và các vật phẩm thiết yếu khác.
Kể từ ngày 25/8 vừa qua, tại Ấn Độ đã có 28 người đã thiệt mạng do đuối nước và các nguyên nhân liên quan mưa lớn, trong khi hơn 18.000 người phải sơ tán khỏi các thành phố gần bờ biển.
Lũ lụt khiến hàng trăm nghìn người ở Đông Bắc Ấn Độ và khu vực miền Đông Bangladesh lân cận bị cô lập, trong khi lực lượng cứu hộ đang cố gắng tiếp cận những người cần giúp đỡ.