Ấn Độ: Mưa lớn kéo dài, hơn 20 người thiệt mạng do lở đất và lũ lụt

Giới chức Ấn Độ cho biết mưa như trút nước đã tấn công các bang Assam, Meghalaya, Nagaland, Mizoram và Tripura của nước này, khiến hơn 20 người thiệt mạng trong hai ngày qua.

Nước lũ tại một khu vực ở làng Khurai Konsam Leikai thuộc quận Imphal East, bang Manipur (Ấn Độ), ngày 31/5/2025. (Nguồn: AFP/The Star)
Nước lũ tại một khu vực ở làng Khurai Konsam Leikai thuộc quận Imphal East, bang Manipur (Ấn Độ), ngày 31/5/2025. (Nguồn: AFP/The Star)

Ít nhất 22 người đã thiệt mạng do mưa lớn trong hai ngày kéo theo lở đất và lũ lụt trên diện rộng ở Đông Bắc và Nam Ấn Độ, khiến hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng.

Giới chức Ấn Độ cho biết mưa như trút nước đã tấn công các bang Assam, Meghalaya, Nagaland, Mizoram và Tripura.

Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa bang Assam (ASDMA), năm người đã thiệt mạng do lở đất ở Kamrup. Lũ lụt ảnh hưởng đến hơn 10.000 người ở sáu quận, huyện.

Nhà chức trách đã thành lập hai trại cứu trợ và một trung tâm phân phối cho những người dân bị ảnh hưởng. Chính quyền cũng đã ngắt điện ở một số khu vực để giảm nguy cơ điện giật.

Lượng mưa lớn cũng khiến mực nước các con sông vượt mức nguy hiểm và không ngừng dâng cao, buộc nhiều khu vực phải ban bố cảnh báo lũ. Dự báo mưa lớn sẽ vẫn tiếp tục trong 2-3 ngày tới.

Cảnh báo đỏ vẫn có hiệu lực đối với 18 quận, huyện của bang Assam.

Tại bang Mizoram, một số người được cho là đã thiệt mạng sau khi lở đất chôn vùi và tàn phá năm ngôi nhà và một khách sạn ở thị trấn Lawngtlai.

Chính quyền đã triển khai các nỗ lực cứu hộ để tìm kiếm những người mất tích, có thể đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Tại Meghalaya, ba người đã thiệt mạng do các sự cố liên quan đến mưa. Hơn 1.000 cư dân trên 25 ngôi làng đã bị ảnh hưởng bởi lở đất, lũ quét và mất điện. Lũ lụt cũng làm hư hại đường sá và làm ngập trường học.

Bang Karnataka, Tây Nam Ấn Độ cũng ghi nhận ít nhất bảy người thiệt mạng do mưa lớn.

Cơ quan thời tiết của Ấn Độ đã dự báo sẽ có nhiều mưa lớn hơn ở khu vực này trong những ngày tới.

Mùa mưa của Ấn Độ kéo dài từ tháng Sáu đến tháng Chín hằng năm mang lại lượng nước cần thiết đối với các loại cây trồng của nước này song cũng thường gây ra thiệt hại lớn, đặc biệt là ở Đông Bắc.

Các nhà khoa học cho biết mùa mưa đang trở nên thất thường hơn ở quốc gia Nam Á này do thời tiết khắc nghiệt và hiện tượng nóng lên toàn cầu, dẫn đến lở đất và lũ quét thường xuyên ở phía Bắc dãy Himalaya của Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.