Tạo động lực đưa quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển mạnh mẽ hơn
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường khẳng định Việt Nam coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ với các đối tác truyền thống và đối tác lớn, trong đó có Ấn Độ.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường khẳng định Việt Nam coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ với các đối tác truyền thống và đối tác lớn, trong đó có Ấn Độ.
"Việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ cương vị người đứng đầu Đảng trong nhiệm kỳ mới có ý nghĩa quan trọng không chỉ với Việt Nam mà còn với cộng đồng quốc tế, trong đó có Ấn Độ."
Giáo sư G.Devarajan nhận định Đại hội XIV của Đảng đã thể hiện “một tầm nhìn chiến lược rõ ràng, thực tiễn và mang tính lịch sử” trong việc xác lập mô hình phát triển mới.
Chuyên gia Ấn Độ đánh giá điểm nổi bật có ý nghĩa lịch sử của Đại hội XIV của Đảng là việc Việt Nam lựa chọn mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ đã chia sẻ những đánh giá sâu sắc về ý nghĩa của Đại hội XIV của Đảng đối với tiến trình phát triển của Việt Nam cũng như phong trào cánh tả và tiến bộ trên thế giới.
Đại hội XIV sẽ là dấu mốc lịch sử, tạo nền tảng cho một bước nhảy vọt mới trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.
Việt Nam là một đối tác quan trọng trong “Chính sách hướng Đông” của Ấn Độ, dựa trên nền tảng vì lợi ích chung thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.
Theo chuyên gia, Quốc hội Việt Nam đã phát huy vai trò then chốt trong duy trì ổn định chính trị, bảo đảm tính liên tục thể chế, tạo nền tảng quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.
Chuyên gia Ấn Độ cho rằng việc tăng cường vai trò của Quốc hội và HĐND giúp Việt Nam nâng cao hiệu quả quản trị, trách nhiệm giải trình và tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển dài hạn.
Việt Nam nổi lên như điểm sáng tăng trưởng châu Á, với dự kiến GDP 8% năm 2025, nhờ xuất khẩu, du lịch, FDI và ổn định chính trị vững chắc.
Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) phối hợp với phía Ấn Độ và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức trình diễn diễn tập tích hợp các tình huống trên thực địa.
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định Việt Nam đề cao tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới và muốn tham khảo kinh nghiệm từ Ấn Độ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Tổng thống Hàn Quốc, Thủ tướng Ấn Độ, Thủ tướng Tây Ban Nha để trao đổi và thúc đẩy hợp tác song phương cũng như chia sẻ các vấn quốc tế cùng quan tâm.
VINBAX 2025 là diễn tập song phương trên thực địa lần thứ tư, có ý nghĩa quan trọng, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ.
Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ, gồm đào tạo miễn phí hàng trăm sỹ quan Việt Nam và cung cấp viện trợ, tín dụng ưu đãi, thúc đẩy hợp tác quốc phòng bền vững.
VINBAX 2025 là diễn tập song phương trên thực địa lần thứ 4 về gìn giữ hòa bình LHQ giữa Quân đội hai nước Việt Nam-Ấn Độ, dự kiến diễn ra từ 11-27/11, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4.
Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ với Lào và Ấn Độ, khẳng định mong muốn phối hợp chặt chẽ để cùng thúc đẩy hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.
Chiều 27/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 20 của lãnh đạo các nước ASEAN với các đối tác Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, New Zealand.
Chuyên gia Ấn Độ nhận định Việt Nam đăng cai ký Công ước Hà Nội mở ra bước ngoặt hợp tác quốc tế về an ninh mạng, nâng cao vị thế và vai trò trong lĩnh vực công nghệ toàn cầu.
Tiến sỹ Manish Kumar Singh, giảng viên Khoa Khoa học Máy tính, Đại học Delhi (Ấn Độ), đã chia sẻ về kết quả của Lễ mở ký Công ước Hà Nội cũng như ý nghĩa của dấu mốc lịch sử này.
Chiều 26/10, tại Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các Nhà Lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 22.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 hướng lớn nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN-Ấn Độ, tăng cường kết nối kinh tế, nhân dân trong hợp tác khu vực.
Chiều 26/10, tại Kuala Lumpur (Malaysia), Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 22.
Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa nêu rõ Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán và cam kết mạnh mẽ trong việc tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc...
Lãnh đạo các nước CHDCND Lào, CHND Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, CH Cuba, LB Nga, CHDCND Triều Tiên, CH Ấn Độ, Mông Cổ đã có điện và thư mừng gửi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ S.D. Pradhan đã chia sẻ về những dấu mốc trong quan hệ Việt Nam-Ấn Độ, vai trò của hợp tác chiến lược trong bối cảnh biến động ở khu vực và toàn cầu.
Với tư cách là một vị tướng quân đội Ấn Độ, ông Chakravorty nhận định Cách mạng tháng Tám 1945 là điểm khởi đầu cho cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam.
Đại sứ Sandeep Arya tin tưởng việc củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Ấn Độ-Việt Nam sẽ đạt những tầm cao mới trong những năm tới, khi 2 nước cùng tiến bước với sự tập trung, quyết tâm cao.
Buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Độc lập Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh là dịp hai bên khẳng định tình cảm gắn bó, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ.
Chiều 6/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya.
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá Việt Nam và Ấn Độ có tin cậy chính trị cao, tương đồng nhiều lợi ích chiến lược và có nền tảng giao lưu, gắn kết văn hóa, dân tộc lâu đời.
Chiều 6/8/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya.
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao Tập đoàn Adani quan tâm và xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn tại Việt Nam, qua đó góp phần tăng cường hợp tác, gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Ấn Độ.
Chiều 30/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Gautam Adani, Chủ tịch Tập đoàn Adani của Ấn Độ.