Chủ tịch Chi hội Ung thư Sancti Spíritus, bà Yeslyn Marín, cho biết ung thư phổi là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong số các bệnh nhân ung thư tại địa phương này.
Viện Vaccine Finlay (IFV) của Cuba ngày 24/11 cho biết đã nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ sinh học với công ty Vabiotech của Việt Nam.
Nhà khoa học Cuba cho biết những người tham gia thử nghiệm thuốc Jusvinza đã nhận thấy tác dụng điều hòa miễn dịch và chống viêm của loại thuốc này, qua đó cải thiện rõ rệt chất lượng cuộc sống.
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết sẽ kêu gọi ứng dụng khoa học và công nghệ vì mục đích tốt đẹp tại Hội nghị G77+Trung Quốc, cũng như khẳng định chủ nghĩa đa phương có lợi cho tất cả các nước.
Các nhà khoa học Cuba đã tìm thấy một quần thể san hô sừng hươu rất lớn và mạnh mẽ ở bờ biển Puerto Padre, trong khi tại bãi biển Santa Lucía, họ phát hiện một rạn san hô rất khỏe mạnh.
Các thử nghiệm cho thấy vaccine Abdala ngừa COVID-19 do Cuba sản xuất có thể chịu được mức nhiệt 37 độ C trong 15 ngày mà không bị ảnh hưởng tới chất lượng.
Phế cầu khuẩn là nguyên nhân gây ra khoảng 1,6 triệu ca tử vong trên toàn thế giới mỗi năm, trong đó gần 50% là trẻ em dưới 5 tuổi và chủ yếu ở các nước thuộc thế giới thứ ba.
Vaccine HeberSaVax của Cuba giúp kéo dài thời gian sống trung bình tới 11 tháng, chuyên gia chỉ rõ đây chính là bằng chứng lâm sàng mạnh mẽ nhất về hiệu quả của chế phẩm Cuba.
Vaccine phòng COVID-19 của Cuba yêu cầu 3 liều nhưng các loại vaccine protein này ổn định ở nhiệt độ 2-8 độ C nên không yêu cầu thêm chi phí cho thiết bị làm lạnh chuyên dụng.
Các nhà khoa học Cuba thông báo kết quả thử nghiệm sơ bộ của vaccine Hebersavax là rất đáng khích lệ và giúp giảm tỷ lệ tử vong đối với bệnh nhân ung thư.
Chủ tịch Tập đoàn BioCubaFarma cho biết đã sẵn sàng bắt đầu quá trình thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng trên cơ thể người ở cấp độ phòng thí nghiệm.
Ngày 13/7, Cuba khẳng định các chế phẩm Soberana 02, Soberana Plus do trung tâm này nghiên cứu và phát triển đạt hiệu quả 90,1% trong việc phòng ngừa COVID-19 có triệu chứng ở trẻ em từ 2 đến 5 tuổi.
Theo Trung tâm Miễn dịch Phân tử Cuba, chế phẩm CIMAvax-EGF đang được sử dụng cho những người bị di chứng hô hấp do nhiễm virus SARS-CoV-2 với chỉ định 8 liều vaccine trong 6 tháng.
Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 8 triệu người Cuba đã tiêm ngừa COVID-19 với vaccine Abdala. Vaccine ngừa COVID-19 của Cuba cũng đã được xuất sang Venezuela, Nicaragua, Iran, Mexico, Việt Nam.
Các nhà khoa học đã sáng chế ra vaccine Soberana 01, Soberana 02, Abdala và Mambisa sẽ nhận được Huy chương Vàng dành cho Nhà phát minh do Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới trao tặng.
Các nhà khoa học Cuba khẳng định các loại vaccine do nước này tự nghiên cứu và phát triển cung cấp khả năng bảo vệ hơn 90% đối với đối tượng đã tiêm ngừa đủ 3 mũi theo đúng lộ trình.
Nghiên cứu mới đây chứng minh rằng trẻ sơ sinh có mẹ từng nhiễm virus SARS-CoV-2 hoặc đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 có kháng thể chống lại căn bệnh này.
Truyền thông Cuba đưa tin ca phẫu thuật cứu sống bệnh nhi 49 ngày tuổi, bị ngừng tim do ảnh hưởng của khối u, được ghi nhận như một “dấu mốc quan trọng đối với nền y học Cuba.”
Các nhà nghiên cứu thuốc NeuroEPO khẳng định với việc đăng ký loại thuốc này, Cuba sẽ giành được chủ quyền trong điều trị bệnh Alzheimer, một dấu mốc khoa học chưa quốc gia nào đạt được.
Những mô tả đầu tiên về muỗi Aedes vittatus xuất hiện từ 1861 với tên gọi Culex vittatus, loài đặc hữu của châu Á, châu Phi và có thể làm vật chủ truyền các bệnh như sốt vàng da, zika, sốt xuất huyết.
Toàn bộ 350 trẻ em và thanh niên tham gia thử nghiệm đã được tiêm 2 mũi vaccine Soberana-02 và một mũi thứ 3 là vaccine Soberana Plus, mỗi mũi tiêm cách nhau 28 ngày.
Cuba hiện có 5 loại vaccine phòng COVID-19 đang được thử nghiệm lâm sàng, trong đó có hai loại - Soberana 2 và Abdala - đang được thử nghiệm giai đoạn cuối.
Cuba sẽ tiêm thử nghiệm hai loại vaccine Abdala và Soberana 02 do nước này tự bào chế và sản xuất cho khoảng 70.000 dân gồm đối tượng là nhân viên y tế, sinh viên y khoa và các nhóm có nguy cơ cao.
Theo các nhà khoa học Cuba, hiện có tới 5 biến thể gen và 6 dạng đột biến của virus SARS-Cov-2 đang xuất hiện trên lãnh thổ của đảo quốc Caribe, bao gồm cả các chủng được phát hiện ở Nam Phi và Anh.
Bộ xét nghiệm BinaxNOW từng được Cơ quan Quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ cấp phép vào tháng 8/2020 để các chuyên gia y tế kê đơn sử dụng cho những người nghi mắc COVID-19.
Theo Roche, kết quả thử nghiệm giai đoạn 3 cho thấy sử dụng hỗn hợp kháng thể casirivimab và imdevimab trong điều trị giúp giảm 70% nguy cơ nhập viện hoặc tử vong với các bệnh nhân tự điều trị tại nhà
Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu Di truyền và Công nghệ sinh học Cuba sẽ phát triển sản phẩm mới tại một cơ sở được xây dựng ở thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc.
Cuba và Iran đang cố gắng "tự lực cánh sinh" trong việc phát triển vắcxin phòng bệnh COVID-19, trong bối cảnh hai nước này vẫn đang phải chịu những lệnh trừng phạt khắt khe từ Mỹ.
Trong chuyến thăm của Chủ tịch Cuba tới Viện nghiên cứu vắcxin Finlay, Tổng giám đốc viện này cho biết các nhà nghiên cứu hy vọng có thể tiêm vắcxin cho người dân Cuba trong nửa đầu năm 2021.
Cơ quan Đăng ký Thử nghiệm Lâm sàng của Cuba cho biết đảo quốc Caribe này sẽ bắt đầu giai đoạn đầu tiên của quá trình thử nghiệm lâm sàng vắcxin ngừa virus SARS-Cov-2 vào ngày 24/8 tới.
Thượng tướng Trần Đơn đề nghị Việt Nam-Cuba trao đổi kinh nghiệm về điều trị COVID-19, trong đó có kinh nghiệm lâm sàng về sử dụng các sản phẩm thuốc mà phía Cuba sản xuất.
Viện Carlos Finlay khẳng định sẽ lựa chọn các chuyên gia có năng lực nhất phụ trách mỗi công đoạn nghiên cứu để đạt tiến độ nhanh nhất có thể trong việc bào chế vắcxin COVID-19.