Một số bằng chứng khảo cổ cho thấy một làng cổ thuộc thiên niên kỷ thứ 5-6 trước Công nguyên đã tồn tại ngay dưới trung tâm thành phố lịch sử thời trung đại Beladshapur, thuộc Dehdasht ngày nay.
Iran vừa phát hiện các mẫu vật đầu tiên thuộc kỹ nghệ Acheulean, có niên đại khoảng 500.000 năm, tại di chỉ cổ Dagh Jazeera, hứa hẹn mở ra cánh cửa trong tìm hiểu lịch sử định cư của người Iran.
Iran đã đạt được những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực tế bào gốc và liệu pháp tế bào, vươn lên vị trí thứ 8 trên thế giới so với vị trí thứ 12 của năm trước.
Kowsar là vệ tinh được trang bị để chụp ảnh có độ phân giải cao phục vụ cho mục đích lập kế hoạch nông nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên, giám sát môi trường và quản lý khủng hoảng.
Nhiều loài địa y đỏ hiện đã mọc lên và ăn sâu vào những bức tranh điêu khắc tinh xảo tại khu di tích Persepolis, khu di tích cổ đại nổi tiếng nhất của Iran.
Theo Hãng thông tấn Nhà nước Iran, tên lửa Qaem-100, được dùng để phóng vệ tinh Chamran-1, sử dụng nhiên liệu rắn, được đơn vị hàng không vũ trụ thuộc IRGC thiết kế và chế tạo.
Iran là một trong 3 quốc gia hàng đầu thế giới về lĩnh vực dược phóng xạ và việc sử dụng các hạt alpha để điều trị ung thư là thành tựu quan trọng nhất của Iran trong lĩnh vực này.
Tổng thống Iran nhấn mạnh: "11 vụ phóng vào không gian trong hai năm rưỡi qua chứng minh rằng CH Hồi giáo Iran đã thành công trong việc hủy diệt các lệnh trừng phạt và âm mưu nhằm cô lập đất nước.”
Vệ tinh lớn nhất có tên gọi Mahda được phóng đi nhằm kiểm tra độ chính xác của tên lửa Simorgh; trong khi đó, hai vệ tinh nhỏ hơn có nhiệm vụ kiểm tra kết nối băng thông hẹp và công nghệ định vị.
Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh những tuyên bố can thiệp của phương Tây sẽ không ảnh hưởng đến quyết tâm của Iran trong việc phát triển khoa học và công nghệ.
Vệ tinh Soraya do Iran tự chế tạo đã được đưa vào quỹ đạo cách Trái Đất khoảng 750km vào ngày 20/1 và bắt đầu gửi những tín hiệu đầu tiên cùng các dữ liệu đo từ xa về Trái đất.
Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời Bộ trưởng Viễn thông Iran Issa Zarepour cho biết tàu vũ trụ có tên "Salman," trọng lượng 500kg, đã được phóng thành công lên độ cao 130km.
Những hóa thạch được tìm thấy ở làng Ahaq thuộc hạt Maragheh, tỉnh Đông Azarbaijan được xác định là của các động vật thuộc họ ngựa, voi, trâu bò, tê giác và các loài động vật ăn thịt khác nhau.
Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết vệ tinh mới sẽ cung cấp các hình ảnh có độ phân giải cao hơn những vệ tinh trước, giúp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ thu thập thông tin.
Các vệ tinh dân sự mang tên Kowsar và Hodhod, do các một nhóm các công ty nghiên cứu công nghệ của Iran sản xuất, sẽ được đưa lên quỹ đạo cách bề mặt Trái Đất 500km.
Nghiên cứu chỉ ra có tới 50% số sản phẩm nói trên không liên kết lợi ích sức khỏe được quảng cáo với các thành phần cụ thể có trong sữa; 75% số sản phẩm không đưa ra bằng chứng khoa học để xác minh.
Người đứng đầu Rosmoscos (Nga) cho biết Nga cũng có kế hoạch mở rộng loại hình hợp tác cung cấp vệ tinh với các quốc gia như Angola, Algeria và một số quốc gia Arab.
Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, tên lửa 3 tầng với động cơ sử dụng nhiên liệu rắn Qaem-100 có thể đưa vệ tinh nặng đến 80kg lên quỹ đạo cách bề mặt Trái Đất khoảng 500km.
Tàu vũ trụ Saman, do Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Iran nghiên cứu và chế tạo, có khả năng dịch chuyển vệ tinh và tàu hàng với các đặc tính năng lượng khác nhau giữa các quỹ đạo.
Một công ty sản xuất thiết bị chỉnh hình của Iran đang thử nghiệm sản xuất một loại vải nano dẫn điện có khả năng chống bức xạ và có thể ứng dụng trong sản xuất quần áo điện tử.
Trước đó, Cơ quan Hàng không vũ trụ quốc gia Nga cho biết trưa 9/8 (theo giờ Việt Nam), Nga đã tiến hành phóng vệ tinh Khayyam của Iran từ sân bay vũ trụ Baikonur tại Kazakhstan.
Cuba và Iran đang cố gắng "tự lực cánh sinh" trong việc phát triển vắcxin phòng bệnh COVID-19, trong bối cảnh hai nước này vẫn đang phải chịu những lệnh trừng phạt khắt khe từ Mỹ.
Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali cho biết Tehran và Moskva đang chuẩn bị tổ chức hội nghị trực tiếp để bàn về vấn đề hợp tác sản xuất vắcxin ngừa COVID-19.
Mục tiêu chính của Trung tâm Đổi mới Không gian là định hướng nguồn nhân lực và tài chính mạnh mẽ của khu vực tư nhân hướng tới các dịch vụ và công nghệ không gian.
Vụ ám sát xảy ra ở thành phố Absard thuộc khu vực Damavand ở miền Đông, khi một nhóm tay súng đánh bom một chiếc xe ôtô, trước khi nổ súng vào xe chở nhà khoa học Fakhrizadeh.
Các nhà khoa học Nga vừa qua đã công bố báo cáo kết quả hai cuộc thử nghiệm ở quy mô nhỏ với 76 người trong độ tuổi từ 18 đến 60 và có sức khỏe bình thường.
Thiết bị của Iran có thể phát hiện người nhiễm virus trong vòng 5 giây với việc tạo ra một từ trường tại khu vực có bán kính 100m và có thể không cần tiến hành thêm xét nghiệm lấy máu.
Các loại thuốc chống sốt rét như thuốc đặc trị Chloroquine đã được đánh giá cao và coi là "một nhân tố tiềm tàng có thể làm thay đổi cuộc chơi" trong cuộc chiến toàn cầu chống lại đại dịch COVID-19.
Quan chức Iran nhấn mạnh bộ xét nghiệm này có tính cạnh tranh ngang với các dụng cụ xét nghiệm nước ngoài và có thể chẩn đoán các trường hợp mắc bệnh với độ chính xác cao chỉ trong vòng 3 giờ.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết các chuyên gia nước này đang chuẩn bị tiến hành khâu thử nghiệm cuối cùng đối với thiết bị xét nghiệm COVID-19.
Bộ Quốc phòng Iran cho biết các chuyên gia và nhà khoa học của cơ quan này xác nhận bộ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 phiên bản đầu tiên được sản xuất trong nước.
Saffron, hay còn được gọi là nhụy hoa nghệ tây, có thể được coi là phương pháp điều trị mới ở những người mắc chứng trầm cảm nếu kết hợp loại gia vị đắt nhất thế giới với thuốc chống suy nhược.