Tổng thống Iran: Các lệnh trừng phạt của phương Tây đã thất bại

Tổng thống Iran nhấn mạnh: "11 vụ phóng vào không gian trong hai năm rưỡi qua chứng minh rằng CH Hồi giáo Iran đã thành công trong việc hủy diệt các lệnh trừng phạt và âm mưu nhằm cô lập đất nước.”

Tên lửa đẩy 2 tầng Simorgh mang theo 3 vệ tinh rời bệ phóng tại địa điểm không xác định ở Iran ngày 28/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tên lửa đẩy 2 tầng Simorgh mang theo 3 vệ tinh rời bệ phóng tại địa điểm không xác định ở Iran ngày 28/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/2, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cho biết việc phóng thành công 11 vệ tinh trong 30 tháng qua cho thấy các lệnh trừng phạt chống lại đất nước của ông đã thất bại.

Phát biểu tại sự kiện đánh dấu Ngày công nghệ vũ trụ quốc gia tại thủ đô Tehran, Tổng thống Raisi ca ngợi những thành tựu của Iran trong lĩnh vực vũ trụ bất chấp các lệnh trừng phạt.

Ông Raisi nhấn mạnh: “Các nước thù địch tìm cách ngăn chặn sự tiến bộ của quốc gia Iran và cô lập đất nước bằng cách áp đặt các lệnh trừng phạt, nhưng 11 vụ phóng vào không gian trong hai năm rưỡi qua đã chứng minh rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran đã thành công trong việc hủy diệt các lệnh trừng phạt và âm mưu nhằm cô lập đất nước.”

Hôm 28/1 vừa qua, Iran đã lần đầu tiên phóng thành công cùng lúc 3 vệ tinh, sử dụng tên lửa đẩy 2 tầng Simorgh (Phoenix) do Bộ Quốc phòng nước này phát triển. Tháng 12/2023, Iran cũng đã phóng vệ tinh Soraya lên quỹ đạo, sử dụng tên lửa do lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo phát triển.

Trước những quan ngại của các nước phương Tây rằng công nghệ phát triển thiết bị phóng của Iran có thể được sử dụng để phát triển các hệ thống tên lửa đạn đạo tầm xa, ngày 27/1, Tehran tái khẳng định nước này có quyền hợp pháp về phát triển công nghệ vũ trụ vì mục đích hòa bình.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, quân đội Iran vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp của hệ thống tên lửa chống thiết giáp không đối đất được chế tạo ở trong nước.

Hệ thống tên lửa dẫn đường thông minh mang tên Shafaq (Bình minh) đã được ra mắt trong cuộc triển lãm tại Tehran trưng bày những thành tựu mới nhất của ngành Hàng không Quân đội có sự tham dự của Tổng tư lệnh quân đội Iran Abdolrahim Mousavi, Tư lệnh Lực lượng Mặt đất Kioumars Heydari và một số quan chức quân sự cấp cao khác.

Hệ thống tên lửa Shafaq do các chuyên gia Iran thiết kế và chế tạo có khả năng tấn công mục tiêu với độ chính xác cao trong phạm vi 20 km và có thể được lắp đặt trên các loại máy bay trực thăng khác nhau.

Loại tên lửa này được trang bị công nghệ dẫn đường và hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại, cho phép tấn công mục tiêu trong các điều kiện khí hậu khác nhau và vào ban đêm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục