Iran: Phát hiện công cụ đá 500.000 năm tuổi

Iran vừa phát hiện các mẫu vật đầu tiên thuộc kỹ nghệ Acheulean, có niên đại khoảng 500.000 năm, tại di chỉ cổ Dagh Jazeera, hứa hẹn mở ra cánh cửa trong tìm hiểu lịch sử định cư của người Iran.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, nhà chức trách Iran vừa thông báo phát hiện những mẫu vật đầu tiên thuộc kỹ nghệ Acheulean, bao gồm cả rìu, có niên đại khoảng 500.000 năm, tại di chỉ cổ Dagh Jazeera (Đảo Dagh) thuộc thành phố Aysak, tỉnh Nam Khorasan của nước này.

Đây được xem là khám phá có thể mở ra cánh cửa mới trong việc tìm hiểu lịch sử định cư của con người trên cao nguyên phía Đông Iran.

Ông Ahmad Barabadi, Giám đốc Sở Di sản Văn hóa tỉnh Nam Khorasan đã nhấn mạnh tầm quan trọng của phát hiện này, đồng thời cho biết các cuộc khai quật gần đây, diễn ra sau 5 thập kỷ kể từ khi các hoạt động khảo cổ thời kỳ đồ đá cũ được thực hiện tại hang Khounik, đã phát hiện nhiều lớp di tích trong 13 hố khai quật tại khu vực khảo cổ này.

Dựa trên các đánh giá ban đầu, các hiện vật thuộc thời kỳ Trung kỳ đồ đá cũ có niên đại từ 100.000 đến 200.000 năm, trong khi các mẫu vật thuộc thời kỳ Thượng kỳ đồ đá cũ có thể lên đến hơn 500.000 năm tuổi, tuy nhiên việc xác định chính xác niên đại sẽ cần đến các phân tích chi tiết tại các phòng thí nghiệm uy tín nhằm đảm bảo tính khoa học và tài liệu hóa dữ liệu.

Những phát hiện này có thể đánh dấu một chương mới trong việc nghiên cứu tiến trình tiến hóa của loài người trên cao nguyên Iran.

Ông Ali Sadraei, nhà khảo cổ học phụ trách nhóm khai quật, cũng xác nhận rằng các mẫu vật thuộc kỹ nghệ Acheulean, trong đó có rìu, có niên đại khoảng nửa triệu năm, lần đầu tiên được phát hiện tại khu vực miền Đông Iran.

Ông Sadraei nhận định kỹ nghệ Acheulean, từng được phát hiện ở miền Tây Iran và nhiều nơi khác trên thế giới, giờ đây với khám phá này, đã xác lập vị trí của miền Đông Iran trên bản đồ phân bố văn hóa và công nghệ của người tiền sử.

Theo ông Sadraei, các cuộc khai quật đang bước vào giai đoạn cuối. Đến nay, nhóm đã phát hiện nhiều công cụ bằng đá, dao găm thời Trung kỳ đồ đá cũ và dấu tích của các khu định cư trong thời kỳ giữa các kỷ băng hà.

Di chỉ cổ Dagh Jazeera, với diện tích hơn 300 ha nằm ở phía Tây Nam khu vực Aysak thuộc huyện Sarayan, được xem là di tích thời đồ đá lớn nhất ở miền Đông Iran.

Phát hiện mới này là bước tiến quan trọng trong việc tái hiện lịch sử đời sống con người tại khu vực, đồng thời mở ra hướng đi mới cho nghiên cứu khảo cổ học và phát triển du lịch khoa học ở miền Đông Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Mưa sao băng Perseid trên bầu trời tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, ngày 13/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trung Quốc: Vẻ đẹp kỳ ảo của mưa sao băng Perseids

Perseids được hình thành từ những mảnh vụn do sao chổi 109P/Swift-Tuttle để lại; khi Trái Đất đi qua vùng vật chất này, các hạt bụi, mảnh vụn lao vào khí quyển với tốc độ cao tạo thành những vệt sáng.

Hiện tượng nhật thực một phần xuất hiện tại bãi biển Kolovare ở thành phố Zadar. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Châu Âu chứng kiến nhật thực toàn phần hiếm có

Ngày 12/8, giới yêu thiên văn có cơ hội được quan sát nhật thực toàn phần xuất hiện trên một dải hẹp đi qua phía Đông Greenland, phía Tây Iceland, miền Bắc Tây Ban Nha và một phần Đông Bắc Bồ Đào Nha.

Perseids - Trận mưa sao băng đẹp nhất năm 2026

Perseids - Trận mưa sao băng đẹp nhất năm 2026

Mưa sao băng Perseids là một trong những trận mưa sao băng đẹp, đáng mong chờ nhất trong năm tại Việt Nam; đêm 12 rạng sáng 13/8/2026, mưa sao băng đạt cực đại với khoảng 100 vệt sao băng mỗi giờ.