Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh áp thuế bổ sung với nước giao thương với Iran
Chính quyền Tổng thống Trump có thể áp thuế bổ sung đối với hàng hóa của bất kỳ quốc gia nào trực tiếp hoặc gián tiếp mua, nhập khẩu hoặc tiếp nhận hàng hóa hay dịch vụ từ Iran.
Chính quyền Tổng thống Trump có thể áp thuế bổ sung đối với hàng hóa của bất kỳ quốc gia nào trực tiếp hoặc gián tiếp mua, nhập khẩu hoặc tiếp nhận hàng hóa hay dịch vụ từ Iran.
Ông Trump nêu rõ bất kỳ nước nào có thương mại với nước Cộng hòa Hồi giáo đều sẽ bị đánh thuế 25% đối với bất kỳ hoặc toàn bộ giao dịch với Mỹ.
Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.
Lãnh tụ Khamenei nhấn mạnh chính quyền Iran đang nỗ lực giải quyết những khó khăn kinh tế của đất nước vốn đang chịu tác động nặng nề từ các biện pháp trừng phạt.
Mạch quặng mới được tìm thấy tại mỏ vàng Shadan ở tỉnh Nam Khorasan được xác nhận có trữ lượng lớn có thể giúp Iran củng cố kinh tế trong bối cảnh chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt quốc tế.
Bộ Ngoại giao Iran khẳng định các lệnh trừng phạt của Mỹ không thể làm suy yếu quyết tâm của Tehran, và Iran đang tích cực hợp tác với Nga trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Thông báo của chính phủ cho biết trong thời gian gần đây, Ngân hàng Ayandeh rơi vào tình trạng thua lỗ nặng, với khoản lỗ lũy kế tương đương khoảng 5,2 tỷ USD và nợ khoảng 2,9 tỷ USD.
Đồng nội tệ của Iran mất giá mạnh từ khi Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân JCPOA được Iran ký với Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức năm 2015 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt Iran.
Nội dung trừng phạt trải rộng trên nhiều lĩnh vực như cấm xuất khẩu vũ khí, cấm nhập khẩu và vận chuyển dầu mỏ, khí tự nhiên, sản phẩm hóa dầu, ngăn giao dịch vàng, kim loại quý, kim cương.
Theo số liệu từ IEA, sản lượng dầu thô của Iran đã tăng khoảng 200.000 thùng mỗi ngày trong tháng 7/2025, đạt mức 3,27 triệu thùng/ngày, tăng từ mức 3,08 triệu thùng/ngày vào tháng 6/2025.
Hãng hàng không lớn nhất của Nga cho biết đã nối lại các chuyến bay từ thủ đô Moskva của Nga đến thủ đô Tehran của Iran, vốn bị tạm ngừng hồi tháng 6, do xung đột giữa Israel và Iran.
Iran ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu xuất khẩu dầu cao nhất trong số các quốc gia thành viên trong năm qua khi đã tăng từ mức 41,1 tỷ USD vào năm 2023 lên hơn 46,7 tỷ USD vào năm 2024.
Theo số liệu mới nhất từ OPEC, Iran vẫn giữ vững vai trò trên thị trường năng lượng khi xuất khẩu 8,967 tỷ m3 khí đốt trong năm qua, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là khách hàng chủ lực.
6 thực thể và 4 tàu liên quan đến Iran đã bị áp lệnh trừng phạt với cáo buộc cố ý tham gia các giao dịch lớn liên quan đến việc mua, tiếp nhận, bán, vận chuyển hoặc tiếp thị dầu mỏ của Iran.
Khép tuần giao dịch vừa qua, lực bán áp đảo đã kéo chỉ số MXV-Index lao dốc tới 3,3% xuống mức 2.213 điểm, với diễn biến trái chiều đáng chú ý giữa thị trường năng lượng và kim loại.
Chi phí vận tải biển và bảo hiểm hàng hóa qua vùng Vịnh giảm mạnh sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran, nhưng giới chuyên gia cảnh báo giá cước có thể tăng trở lại nếu căng thẳng leo thang.
Trên trang Truth Social, ông Trump viết "Trung Quốc giờ đây có thể tiếp tục mua dầu từ Iran." Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Trump thông báo Israel và Iran đã đồng ý ngừng bắn.
Chuyên gia Francis Perrin, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS (Pháp), cảnh báo “chảo dầu Trung Đông có thể bốc cháy bất cứ lúc nào” do vùng này chiếm gần 50% trữ lượng dầu thế giới.
Eo biển Hormuz bị đóng cửa có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế một số quốc gia châu Á, vốn phụ thuộc nhiều vào dầu khí từ vùng Vịnh, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lạm phát do gián đoạn nguồn cung dầu.
Vào ngày 23/6, giá cước vận tải tại Đại Tây Dương đối với loại tàu phổ biến, sử dụng động cơ hai kỳ và có sức chứa 174.000m3 LNG, được định giá 51.750 USD/ngày, mức cao nhất kể từ ngày 3/10 năm ngoái.
Cuộc xung đột đã cắt đứt các đường bay chính đến những trung tâm hàng không vốn có sức chống chịu tốt như Dubai, nơi có sân bay quốc tế nhộn nhịp nhất thế giới, và thủ đô Doha của Qatar.
Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 5,53 USD (7,2%) xuống còn 71,48 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm khoảng 5 USD (hơn 7%) xuống 68,51 USD/thùng.
Khảo sát tại thị trường trong nước cho thấy giá ure Cà Mau tại nhà máy đang dao động từ mức 11.700-12.600 đồng/kg; giá ure Phú Mỹ dao động từ mức 11.100-11.800 đồng/kg tùy từng khu vực.
Quyết định không kích Iran của Tổng thống Donald Trump gây chia rẽ nội bộ Mỹ, đồng thời đẩy giá dầu và lạm phát toàn cầu trước nguy cơ nguồn cung năng lượng gián đoạn nghiêm trọng.
Ngân hàng JP Morgan ngày 19/6 nhận định trong trường hợp xung đột lan rộng ra toàn khu vực và khiến Eo biển Hormuz bị đóng cửa, giá dầu có thể tăng vọt lên mức 120-130 USD/thùng.
Bộ Công Thương khuyến nghị doanh nghiệp cần cập nhật tình hình để phối hợp với đối tác nhập khẩu hoặc xuất khẩu, đồng thời, cẩn trọng hơn trong việc ký kết hợp đồng liên quan đến vận chuyển, logistics.
Giá dầu WTI chốt phiên 18/6 tăng 0,4% lên 75,14 USD/thùng - cao nhất kể từ đầu năm; trong khi giá càphê Robusta lao dốc tới 6,35% xuống 3.891 USD/tấn - thấp nhất trong vòng một năm trở lại đây.
Viện Dầu khí Việt Nam dự báo giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể tăng 6,5% lên mức 20.725 đồng/lít, còn xăng RON 95-III có thể tăng 6,6% lên mức 21.277 đồng/lít vào ngày 19/6.
Một cuộc tấn công mạng đã nhắm vào cơ sở hạ tầng của Ngân hàng Sepah, gây gián đoạn các dịch vụ trực tuyến trong bối cảnh xung đột leo thang.
Giới phân tích cảnh báo xung đột Israel-Iran leo thang hơn nữa sẽ đẩy giá dầu vượt mức 80 USD/thùng, khiến Fed khó giảm lãi suất trong thời điểm này cho dù lạm phát gần đây đã hạ nhiệt.
Giá dầu Brent Biển Bắc chốt phiên giao dịch 16/6 giảm 1 USD (1,35%) xuống 73,23 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) cũng giảm 1,21 USD (1,66%) xuống 71,77 USD/thùng.
Sáng 16/6, giá dầu Brent Biển Bắc đã tăng 1,70 USD, tương đương 2,3%, lên mức 75,93 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,62 USD, hay 2,2%, lên 74,60 USD/thùng.
Căng thẳng Israel-Iran có thể làm gián đoạn vận chuyển dầu qua Eo biển Hormuz, ảnh hưởng lớn đến nguồn cung dầu toàn cầu và giá dầu tăng cao.
Dữ liệu của Vortexa cho biết Iran xuất khẩu hơn 1,1 triệu thùng dầu thô và khí ngưng tụ mỗi ngày sang Trung Quốc trong tháng 5/2025 - giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh không cấm các công ty Mỹ hoạt động, kinh doanh tại Iran. Phía Iran cũng cho rằng việc các doanh nghiệp Mỹ không hoạt động tại nước này là do các lệnh trừng phạt của Mỹ.