Iran khẳng định không phản đối việc Mỹ đầu tư vào nước này

Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh không cấm các công ty Mỹ hoạt động, kinh doanh tại Iran. Phía Iran cũng cho rằng việc các doanh nghiệp Mỹ không hoạt động tại nước này là do các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu tại thủ đô Tehran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu tại thủ đô Tehran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 15/5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran không phản đối các công ty Mỹ hoạt động tại nước này, kể cả trong lĩnh vực dầu khí.

Ông Araghchi nhấn mạnh Iran không cấm các công ty Mỹ hoạt động, kinh doanh tại Iran, đồng thời cho rằng việc các doanh nghiệp Mỹ không hoạt động tại nước Cộng hòa Hồi giáo này là do các lệnh trừng phạt chính của Washington.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran khẳng định nếu các công ty Mỹ muốn đầu tư vào kinh tế Iran, Chính phủ Mỹ phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chính.

Ông Araghchi cũng nói rằng các công ty Mỹ có thể tham gia các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Iran, trong đó có ngành dầu khí, nhưng lưu ý nếu hai nước đạt được thỏa thuận hạt nhân, chính quyền Washington có thể quyết định cho phép các công ty Mỹ hoạt động tại Iran.

Ngoại trưởng Araghchi tái khẳng định chính quyền Tehran hướng tới mục tiêu trong các cuộc đàm phán với Washington là dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, bên cạnh việc khẳng định các quyền phát triển hạt nhân của Iran.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump ngày 15/5 cho biết Mỹ đang tiến gần đến việc đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran và rằng Tehran đã phần nào đồng ý với các điều khoản đề ra.

Mỹ và Iran đã tiến hành 4 vòng đàm phán gián tiếp do Oman làm trung gian kể từ ngày 12/4 vừa qua. Đây là mức độ tiếp xúc cao nhất giữa hai nước kể từ khi ông Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân ký giữa Iran và các cường quốc vào năm 2015.

Song song với các biện pháp ngoại giao, ông Trump khôi phục chính sách "gây sức ép tối đa" đối với Iran kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng Một năm nay.

Ngày 14/5, Bộ Tài chính Mỹ công bố biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân và tổ chức mà nước này cho là có liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo của Iran.

Trong một diễn biến liên quan, Iran dự kiến tổ chức các cuộc đàm phán với Anh, Pháp và Đức (E3) tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trong ngày 16/5.

Nhóm các nước E3 là các bên ký kết thỏa thuận hạt nhân với Iran cùng với Trung Quốc, Nga và Mỹ năm 2015.

Cuộc họp trên được lên kế hoạch sau khi Ngoại trưởng Araghchi cảnh báo những hậu quả "không thể đảo ngược" nếu các cường quốc châu Âu tiến tới việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran. Các lệnh trừng phạt này vốn đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân lịch sử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”