Thông quan 17,4 tấn sầu riêng đầu tiên qua cửa khẩu Lào Cai
Chuyến xe chở quả sầu riêng tươi với hơn 17,4 tấn đã thông quan đầu tiên thuận lợi xuất khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành-Lào Cai.
Chuyến xe chở quả sầu riêng tươi với hơn 17,4 tấn đã thông quan đầu tiên thuận lợi xuất khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành-Lào Cai.
Đồng bào dân tộc Mông, Dao đã biến địa hình và thời tiết khắc nghiệt của Lào Cai thành vùng đất trồng hoa địa lan Trần Mộng, vừa tạo nguồn thu nhập ổn định, vừa mang vẻ đẹp mùa xuân đến mỗi gia đình.
Lào Cai đã vượt khó năm 2025 với tăng trưởng 8,5%, phát triển kinh tế, du lịch và nâng cao chất lượng sống của nhân dân, hướng tới mục tiêu năm 2026.
Hội chợ Thương mại quốc tế Việt-Trung có quy mô gần 700 gian hàng, thu hút sự tham gia của 22 tỉnh, thành phố của Việt Nam và 170 doanh nghiệp Trung Quốc, 11 doanh nghiệp từ 8 quốc gia.
Đến năm 2045, Lào Cai trở thành trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam và các nước ASEAN với Trung Quốc và Châu Âu; hiện thực hoá mục tiêu phát triển “xanh, hài hoà, bản sắc, hạnh phúc”.
Dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên là dự án trọng điểm quốc gia, với quy mô công trình là đường dây 500kV mạch kép có tổng chiều dài 229,5km, với tổng cộng 468 vị trí móng cột điện.
Ông Trịnh Xuân Trường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh về tình hình phát triển KT-XH 6 tháng năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Là một trong những sản vật đặc thù của vùng đất được mệnh danh là “Cao nguyên trắng," những trái mận tam hoa không chỉ giúp nâng cao thu nhập của bà con.
Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Kế hoạch hành động số 350-KH/TU ngày 05/6/2025 thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
Không chỉ là cây trồng nông nghiệp đơn thuần, chè Shan tuyết đã trở thành một phần máu thịt, một biểu tượng văn hóa, kinh tế, gắn liền với bao thế hệ người Mông nơi đây.
Ước giải ngân từ đầu năm đến ngày 31/5 là 199.325,2 tỷ đồng, đạt 22,2% kế hoạch, đạt 24,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn cùng kỳ năm 2024.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân của Lào Cai đến nay đạt 43,45% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm, đứng trong nhóm đầu các tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước.
Công ty Cổ phần Đá quý và Vàng Yên Bái, Công ty TNHH Khai thác và Chế biến đá Việt Long và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Chuyển giao công nghệ Thái Thịnh bị phạt tổng số tiền 1,2 tỷ đồng.
Tỉnh thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng điều hành, phát triển kinh tế-xã hội và giải quyết dứt điểm các phản ánh, kiến nghị nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.
Cửa khẩu Lào Cai làm thủ tục thông quan cho hơn 300 xe hàng hóa mỗi ngày, theo đó, đơn vị đã tăng cường nhân lực cho các bộ phận nghiệp vụ, đảm bảo giải quyết nhanh nhất các thủ tục cần thiết.
Bộ Xây dựng gửi công điện đôn đốc các tỉnh Lạng Sơn, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đắk Lắk, Đồng Tháp, thành phố Đà Nẵng giải ngân vốn đầu tư công 2025.
Các nhà thầu cam kết với chủ đầu tư, hoàn thành thi công toàn bộ cột móng trước 15/6, hoàn thành lắp dựng toàn bộ cột trên tuyến trước 5/8 và hoàn thành công tác rải kéo căng dây trước 20/8.
Để phát triển cây dâu và chế biến tơ tằm, huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) tập trung áp dụng khoa học kỹ thuật và liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị góp phần gia tăng giá trị kinh tế.
Việc được tạm sử dụng rừng để thi công các dự án đường giao thông, đường sắt sẽ tác động tích cực đến tiến độ thực hiện và hiệu quả thực hiện dự án; đặc biệt là các dự án đường sắt tốc độ cao.
Huyện Yên Bình có gần 200 cây bưởi Đại Minh có gắn nhãn truy xuất nguồn gốc thông minh, qua đó giúp người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc và minh bạch hóa nguồn gốc sản phẩm.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương tích cực phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ chủ đầu tư để xử lý ngay khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.
Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương Trung Quốc-Việt Nam vượt 260 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ; cùng năm, các dự án đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam đạt 955 dự án.
Công trình đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên có tổng chiều dài gần 230km, tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng; dự án được triển khai thi công từ 3/2025 và dự kiến hoàn thành trước ngày 2/9 tới.
Dự án Đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên có vai trò rất quan trọng trong việc giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và truyền tải điện mua từ Trung Quốc phục vụ phụ tải tăng cao.
Tỉnh Lào Cai đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên, đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển kinh tế-xã hội.
Trong hơn một tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai đạt gần 135 triệu USD, với các mặt hàng chủ yếu là thanh long, dưa hấu, sầu riêng, mít, chuối...
Sắp xếp lại bộ máy nhiều bộ, ban, ngành liên quan, dự kiến thủ tục đầu tư một dự án bất động sản sẽ giảm đi rất nhiều. Đây là cơ hội để thị trường bất động sản “chuyển mình,” phát triển thăng hoa.
Lễ hội Quế Văn Yên tạo môi trường để các doanh nghiệp giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về trồng, chế biến, kinh doanh các sản phẩm quế, thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm quế.
Tính đến 14h ngày 1/1, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành đạt hơn 1,6 triệu USD; trong đó xuất khẩu gần 929.000 USD, nhập khẩu hơn 710.000 USD.
Năm 2024, tốc độ tăng GRDP của tỉnh Yên Bái đạt 7,91%, đứng thứ 7/14 vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, đứng thứ 25/63 tỉnh, thành phố (tăng 11 bậc so với năm 2023) trong cả nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng, 3 khu dân cư Làng Nủ, Nậm Tông, Kho Vàng sẽ phát triển mọi mặt, trở thành những thôn kiểu mẫu, làng hạnh phúc.
Cảng cạn Đông Phố Mới nằm trong Khu công nghiệp Đông Phố Mới, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai; có diện tích 50.000m2; chủ đầu tư là Công ty cổ phần VIMC Logistics.
Lào Cai ưu tiên, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn, tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện cơ sở hạ tầng, tăng cường thu hút đầu tư.
Phó Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Trấn Yên (giai đoạn 1), đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án là Tổng Công ty Viglacera - CTCP.
Hội chợ Kinh tế Thương mại và Du lịch biên giới Trung-Việt (Hồng Hà) nhằm giúp các doanh nghiệp tìm hiểu, thâm nhập thị trường Vân Nam, tạo đà phát triển mở rộng ra các địa phương khác của Trung Quốc.