Yên Bái: Xử phạt hành chính 3 công ty khai thác đá với số tiền 1,2 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đá quý và Vàng Yên Bái, Công ty TNHH Khai thác và Chế biến đá Việt Long và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Chuyển giao công nghệ Thái Thịnh bị phạt tổng số tiền 1,2 tỷ đồng.

Khu vực khai thác đá của một số công ty ở huyện Lục Yên, Yên Bái. (Ảnh: TTXVN phát)
Khu vực khai thác đá của một số công ty ở huyện Lục Yên, Yên Bái. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 31/5, thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 công ty khai thác và chế biến đá ở huyện Lục Yên với số tiền 1,2 tỷ đồng.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Đá quý và Vàng Yên Bái có trụ sở ở thôn Ngòi Kèn, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Ngọc Kim, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc đã có các hành vi vi phạm hành chính gồm: đổ thải không đúng vị trí đã xác định trong thiết kế mỏ được phê duyệt; khai thác không đúng trình tự khai thác theo thiết kế mỏ được phê duyệt; không có giấy phép môi trường theo quy định; không thực hiện kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Với hành vi vi phạm trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái xử phạt Công ty Cổ phần Đá quý và Vàng Yên Bái 600 triệu đồng đồng thời đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của Dự án xây dựng công trình khai thác khoáng sản đá hoa trắng xã Liễu Đô, huyện Lục Yên với thời hạn 4,5 tháng theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 14 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng ra quyết định xử phạt Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác và Chế biến đá Việt Long số tiền 360 triệu đồng do đổ thải không đúng vị trí trong thiết kế mỏ được phê duyệt; khai thác vượt quá 10% chiều cao tầng so với thiết kế mỏ được phê duyệt; khai thác không đúng trình tự theo thiết kế mỏ được phê duyệt. Công ty này có trụ sở ở thôn Cốc Bó, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, người đại diện là ông Lương Văn Phin, Giám đốc công ty.

Cùng đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng xử phạt Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Chuyển giao công nghệ Thái Thịnh số tiền 240 triệu đồng với hành vi: đổ thải không đúng vị trí trong thiết kế mỏ được phê duyệt; khai thác không đúng trình tự khai thác theo thiết kế mỏ được phê duyệt. Công ty có trụ sở ở Tổ 8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, người đại diện là ông Phạm Văn Cửu, Giám đốc công ty.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu 3 công ty phải đổ thải đúng vị trí đã xác định trong thiết kế mỏ được phê duyệt; khai thác đúng chiều cao tầng trong thiết kế mỏ được phê duyệt; khai thác đúng trình tự theo thiết kế mỏ được phê duyệt; bốc xúc toàn bộ khối lượng đất, đá thải đã đổ thải không đúng vị trí để đưa về bãi thải theo đúng vị trí đã được xác định trong thiết kế mỏ được phê duyệt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.