Rong, bèo biển và... rác phủ kín bãi tắm Cửa Lò

Do ảnh hưởng của thời tiết, từ 30/4 đến nay, bãi biển Cửa Lò bị một lượng lớn rong, bèo biển và rác từ biển trôi dạt lên bãi tắm.
Do ảnh hưởng của thời tiết, từ ngày 30/4 đến nay, bãi biển Cửa Lò bị một lượnglớn rong, bèo biển và các loại rác từ biển trôi dạt lên bãi tắm. Có nơi rong,rác và bèo biển bị sóng đánh dạt lên bờ, gần với nơi ngồi ăn, nghỉ của du kháchtrên bãi biển.

Rong, bèo “phủ” lên nhiều nhất là ở khu vực bãi tắm phường Thu Thủy. Tại đây,nếu muốn xuống tắm biển, du khách phải đi qua những bãi rong, bèo biển và rácnày.

Mặc dù các bãi tắm rất bẩn vì bị rác, rong và bèo biển "tấn công," nhưng suốt cảbuổi sáng 2/5, không thấy một nhân viên vệ sinh môi trường nào làm nhiệm vụ dọndẹp.

Đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 trùng với lễ khai trương mùa du lịch biển nên lượngkhách đến Cửa Lò rất đông. Nhiều du khách đã tỏ ra ái ngại khi thấy hiện tượngtrên và không dám xuống tắm biển./.

Nguyễn Văn Nhật (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.