Samsung Electronics hướng tới lợi nhuận kỷ lục

Mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh của đối thủ, song Samsung Electronics vẫn sẽ không ngừng hướng tới lợi nhuận kỷ lục trong 2011.
Mới đây, nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới Samsung Electronics đãđưa ra dự báo rằng họ sẽ phải đối mặt với thử thách không nhỏ bởi sự trỗi dậymạnh mẽ từ các đối thủ cạnh tranh, song Samsung Electronics vẫn sẽ không ngừnghướng tới lợi nhuận kỷ lục trong năm nay.

Tại buổi gặp mặt thường niên với các cổ đông vào ngày 18/3, giám đốc điềuhành Choi Gee-sung phát biểu: "2011 là một năm đầy thử thách cho các hãng điệntử, khi nhiều đối thủ đang bùng nổ dữ dội và tạo ra áp lực tìm kiếm lợi nhuậnkhông nhỏ trên thị trường. Nhưng Samsung vẫn sẽ kiên trì và nỗ lực dựa vào bướcđà của năm ngoái để giành lấy kỷ lục lợi nhuận kinh doanh mới trong năm 2011này."

Năm 2010, Samsung Electronics đã có doanh thu 155.000 tỷ won (136,7 tỷUSD), mang về khoản lợi nhuận kinh doanh 17.300 tỷ won.

Giới chuyên gia kỳ vọng rằng con số lợi nhuận trên sẽ vẫn được SamsungElectronics duy trì trong năm nay, cùng với số tiền doanh thu tăng 9% lên con số169.000 tỷ won.

Samsung cho biết thêm là hiện nay họ đang rất tích cực phát triển nhữnglĩnh vực mới như sản xuất các thiết bị phục vụ y tế, chăm sóc sức khỏe.

Một số đối thủ đáng kể của Samsung Electronics gồm có tập đoàn Sony (lĩnhvực TV), LG Display (lĩnh vực màn ảnh phẳng), tập đoàn Toshiba và HynixSemiconductor (lĩnh vực bán dẫn)./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)

Ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý danh sách cử tri

Tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh tuyên truyền, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và phương án tổ chức bỏ phiếu tại các khu vực bầu cử; chủ động ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý danh sách cử tri, báo cáo bầu cử.

(Ảnh: Google)

Mỹ xem xét khung pháp lý mới về xuất khẩu chip AI

Mỹ cân nhắc yêu cầu các quốc gia nước ngoài phải cam kết đầu tư vào các trung tâm dữ liệu tại Mỹ hoặc đưa ra các đảm bảo an ninh cụ thể mới được phép nhập khẩu số lượng lớn dòng chip AI.