Khu vực rộng khoảng 110ha sát nhà ga sân bay Alice Springs thuộc vùnglãnh thổ phía Bắc của Australia đã được chọn để trở thành "nghĩa địa máy bay"lớn nhất Nam bán cầu và lớn thứ hai thế giới, với sức chứa lên tới 300 máy baycũ, kể cả loại khổng lồ như A380 khi không còn được sử dụng.
Tương tự như "nghĩa địa máy bay" lớn nhất hành tinh The Boneyard dành cho máybay quân sự và khu chứa Pinal Airpark dành cho máy bay dân dụng ở Tucson, thuộctiểu bang Arizona của Mỹ, Alice Springs sẽ là nơi đỗ cho các máy bay cũ hết hạnsử dụng để tháo rời từng bộ phận như động cơ và tái chế thiết bị điện tử cũngnhư dây điện.
Tổng giám đốc sân bay Alice Springs, bà Katie Cooper, cho biết Công ty lưu chứamáy bay châu Á-Thái Bình Dương (APAS) lựa chọn Alice Springs làm bãi đỗ cho máybay cũ vì thời tiết khô hanh ở đó lý tưởng cho việc lưu giữ và bảo quản máy bay.
Sân bay Alice Springs cũng có một đường băng đủ rộng để cho máy bay cỡ lớn nhưA380 hạ cánh và có rất nhiều đất trống xung quanh để mở rộng.
Theo bà Katie Cooper, thỏa thuận với APAS được đưa ra sau 18 tháng thảo luận vàđây là một sáng kiến công nghiệp với ở Australia vì ngành hàng không ở nước nàychưa từng có bất cứ cơ sở dịch vụ nào với quy mô lớn như vậy.
Giám đốc điều hành APAS Tom Vincent nhận xét sân bay Alice Springs có khí hậuphù hợp, trong khi cơ sở hạ tầng và công suất hiện nay có thể đáp ứng cho việcmở rộng lớn.
Ông Tom Vincent nói với báo chí rằng việc phát triển cơ sở mới ở Alice Springsđang được tiến hành và sẽ được hoàn tất vào cuối năm nay.
The Boneyard có tên chính thức "Khu cải tạo và bảo dưỡng máy bay thứ 309," làmột trong những địa điểm chứa máy bay nổi tiếng nhất thế giới, chứa khoảng 4.200máy bay quân sự cũ của Mỹ trên diện tích 1.000ha./.
Ngọc Quang/Sydney (Vietnam+)