Sạt lở đất ở Trung Quốc khiến 3 người bị mắc kẹt

Một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại thành phố Lư Châu thuộc tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc làm 3 người bị mắc kẹt.
Sáng 22/6, tại thành phố Lư Châu thuộc tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốcđã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng, làm 3 người bị mắc kẹt.

Chính quyền thành phố cho biết mưa lớn kéo dài đã gây ra vụ sạt lở vào lúc 5giờ 30 phút sáng (giờ địa phương). Đất đá đã vùi lấp một nhà dân, khiến 7 ngườibị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Khoảng 200 nhân viên cứu hộ đã được điều tới hiện trường và cứu được 4 ngườibị nạn.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc (NMC), bão nhiệt đớicó tên Behinca dự kiến sẽ đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, miền Nam nước này trongchiều nay (22/6).

Dưới sự ảnh hưởng của bão, khu vực ven biển tỉnh Hải Nam và Quảng Đông củaTrung Quốc sẽ xảy ra mưa lớn và gió giật mạnh 15-20 km/h.

Tại các tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam, Giang Tây và Đông Nam đảo Đài Loan cũng đượcdự báo sẽ xảy ra mưa lớn trên diện rộng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.