Sau đợt rét kéo dài đến hết ngày 27/2, Bắc Bộ tiếp tục đón đợt rét đậm mới

Theo cơ quan khí tượng, từ khoảng đêm 29/2, Bắc Bộ sẽ chịu tác động của một đợt gió mùa Đông Bắc mới, nên nhiều khả năng 2 ngày cuối tuần và đầu tuần tới sẽ tái xuất hiện rét đậm diện rộng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo nhận định mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn), sau đợt rét đậm diện rộng đang xảy ra tại khu vực Bắc Bộ (dự kiến còn duy trì đến hết ngày 27/2), miền Bắc sẽ đón thêm đợt rét đậm diện rộng mới kéo dài đến đầu tháng 3/2024.

Thông tin tới phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, chiều 26/2, chuyên gia Nguyễn Đức Hòa - Phó Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) cho biết từ ngày 24/2 tới nay, nhiệt độ ở miền Bắc giảm thấp; rét đậm diện rộng đã xảy ra ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và khu vực tỉnh Hòa Bình.

Nguyên nhân của đợt rét đậm diện rộng trên được cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia nhận định là do chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ trung bình, cộng thêm tác động của dòng xiết trong đới gió Tây trên độ cao 5.000m.

Chuyên gia Nguyễn Đức Hòa cho biết đợt rét đậm xảy ra vào những ngày cuối tháng Hai này dự báo sẽ còn duy trì đến hết ngày 27/2, với nhiệt độ thấp nhất ở khu vực đồng bằng phổ biến từ 12-14 độ C, khu vực trung du và vùng núi nhiệt độ phổ biến từ 8-11 độ C; riêng vùng núi cao, nhiệt độ có nơi xuống thấp dưới 5 độ C.

“Từ ngày 27-28/2, nhiệt độ ban ngày ở miền Bắc có thể tăng dần lên ngưỡng trên dưới 20 độ C, song thời tiết vẫn phổ biến lạnh,” ông Hòa lưu ý.

Vị chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng lưu ý từ khoảng đêm 29/2 sang ngày 1/3, ở Bắc Bộ sẽ chịu tác động của một đợt gió mùa Đông Bắc mới, nên nhiều khả năng 2 ngày cuối tuần và đầu tuần tới ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa sẽ tái xuất hiện tình trạng rét đậm diện rộng.

Thông tin thêm về xu thế rét đậm diện rộng xuất hiện vào nửa cuối tháng Hai, chuyên gia Nguyễn Đức Hòa cho biết thống kê từ năm 1991 đến nay (30 năm) cho thấy có 13 năm ghi nhận số đợt rét đậm theo tiêu chí nhiệt độ trung bình ngày dưới hoặc bằng 15 độ C xảy ra 3 ngày liên tiếp trở lên tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ.

Trong số đó có 2 năm xảy ra đợt rét đậm dài nhất là 6 ngày (cụ thể là đợt từ ngày 22-27/2/1995 và đợt từ ngày 24-29/2/2000).

Từ năm 2017 đến 2021 không có đợt rét đậm nào trong thời kỳ nửa cuối tháng Hai. Năm 2022 xảy ra rét đậm 4 ngày trong thời kỳ nửa cuối tháng Hai (từ ngày 20-23/2). Trong số đó nhiệt độ trung bình nhiều năm tại quận Hà Đông (Hà Nội) vào thời kỳ 10 ngày cuối tháng Hai là 18,3 độ C; nhiệt độ thấp nhất là 7,9 độ C./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.