Sâu lắng Chương trình nghệ thuật ''Màu hoa đỏ'' năm 2020

Chương trình nhằm tưởng nhớ, ghi ơn công lao to lớn của các liệt sỹ, thương bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng trên cả nước.
Sâu lắng Chương trình nghệ thuật ''Màu hoa đỏ'' năm 2020 ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự chương trình. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020), tối 17/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Chương trình nghệ thuật ''Màu hoa đỏ'' lần thứ 13, năm 2020.

Chương trình nhằm tưởng nhớ, ghi ơn công lao to lớn của các liệt sỹ, thương bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng trên cả nước; đồng thời tuyên truyền về truyền thống ''uống nước nhớ nguồn," ''ăn quả nhớ người trồng cây," tinh thần ''tương thân tương ái'' quý báu của dân tộc.

Qua 12 năm tổ chức, Ban Tổ chức chương trình ''Màu hoa đỏ'' đã huy động gần 60 tỷ đồng để xây dựng 610 nhà tình nghĩa; trao hơn 11.000 sổ tiết kiệm, hơn 5.500 suất học bổng cùng nhiều phần quà tới các gia đình thương binh, liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng, học sinh nghèo tại một số địa phương trên cả nước.

Sâu lắng Chương trình nghệ thuật ''Màu hoa đỏ'' năm 2020 ảnh 2Tiết mục ''Dòng máu Lạc Hồng''mở màn chương trình. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Chương trình nghệ thuật ''Màu hoa đỏ'' lần thứ 13 có ba phần gồm ''Dòng máu lạc hồng,'' ''Đời mình là một khúc quân hành,'' ''Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ'' với những ca khúc đi cùng năm tháng như ''Dòng máu lạc hồng,'' ''Bác Hồ một tình yêu bao la,'' ''Màu hoa đỏ,'' ''Cỏ non thành cổ,'' ''Tình ca,'' ''Cùng anh tiến quân trên đường dài,'' ''Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ,'' ''Mùa Xuân bên cửa sổ''…

Nhân dịp này, Ban Tổ chức chương trình đã trao 60 sổ tiết kiệm tình nghĩa tặng đại diện 60 Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh; huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ; huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

[Long An: Trao tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng]

Trong khuôn khổ chương trình ''Màu hoa đỏ'' năm 2020, Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã đi thăm, trao tặng sáu căn nhà tình nghĩa, hơn 100 sổ tiết kiệm tình nghĩa, hơn 1.000 suất quà tới các gia đình Anh hùng-Liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng tại Quảng Nam, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thái Bình… Dự kiến, chương trình tiếp tục trao tặng 10 nhà tình nghĩa, 200 sổ tiết kiệm cùng nhiều phần quà giá trị tới các gia đình chính sách tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Sâu lắng Chương trình nghệ thuật ''Màu hoa đỏ'' năm 2020 ảnh 3Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội trao tượng trưng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách, người có công. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tích cực triển khai công tác hỗ trợ người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở.

Hiện cả nước có 393.707 hộ người có công cần hỗ trợ về nhà ở, tương ứng với tổng số kinh phí từ ngân sách trung ương khoảng 10.654 tỷ đồng. Phấn đấu đến hết năm 2020, cả nước cơ bản hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục