Sau tái cơ cấu tập đoàn Siemens dự báo tăng trưởng trở lại

“Gã khổng lồ” công nghiệp Siemens của Đức vừa đưa dự báo tăng trưởng cho tài khóa 2016 (bắt đầu từ tháng 10/2015) bất chấp tình hình yếu kém của nền kinh tế.
Sau tái cơ cấu tập đoàn Siemens dự báo tăng trưởng trở lại ảnh 1(Nguồn: telegraph.co.uk)

“Gã khổng lồ” công nghiệp Siemens của Đức vừa đưa dự báo tăng trưởng cho tài khóa 2016 (bắt đầu từ tháng 10/2015) bất chấp tình hình yếu kém của nền kinh tế, do Siemens đặt nhiều kỳ vọng vào đợt tái cơ cấu lớn gần đây để tăng lợi nhuận.

Trong một tuyên bố, Siemens cho hay tập đoàn này nhận thấy tình hình kinh tế vĩ mô tiếp tục chưa thực sự "sáng" và tình hình địa chính trị vẫn còn phức tạp trong tài khóa 2016. Tuy nhiên, Siemens dự kiến tăng trưởng doanh thu trung bình, dựa vào việc chuyển đổi ngoại tệ.

Trong năm nay, Siemens đã bắt đầu một chương trình tái cơ cấu lớn, trong đó có việc cắt giảm khoảng 12.000 việc làm nhằm tiết kiệm tới một tỷ euro (1,1 tỷ USD).

Tập đoàn này cũng tìm cách để sắp xếp hợp lý các bộ phận kinh doanh bằng cách bán một số mảng như thiết bị điện tử và viễn thông, cũng như các đơn vị khác trên thị trường như mảng kinh doanh bóng đèn Osram.

Việc tái cơ cấu mạnh mẽ của Siemens tập trung vào một số lĩnh vực như năng lượng, thiết bị y tế và hệ thống số hóa cho ngành công nghiệp và giao thông vận tải. Động thái này đã tác động mạnh đến lợi nhuận ròng của Siemens trong tài khóa kết thúc tháng 9/2015, khi thu về 7,4 tỷ euro, tăng mạnh so với con số 5,5 tỷ euro của tài khóa trước.

Tập đoàn này đang đề xuất trả 3,50 euro/cổ tức, và mua lại số cổ phiếu lên tới 3 tỷ euro trong ba năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Aerial Robot - Cánh tay robot gắn vào UAV được tạo ra từ tổ hợp công nghệ Robotics và UAV.

Nền tảng khoa học cơ bản "đâm chồi" những ngành công nghệ mới

Ít ai biết rằng tại Việt Nam, có một doanh nghiệp chọn đi từ “gốc rễ” bằng việc đầu tư bài bản vào khoa học cơ bản và đổi mới sáng tạo, xây nền tảng để phát triển bền vững nhiều công nghệ lõi mới trong một hệ sinh thái có tính cộng hưởng.