Saudi Arabia lần đầu tiên cấp thị thực du lịch cho khách nước ngoài

Theo Người đứng đầu Ủy ban Du lịch và Di sản Quốc gia Saudi Arabia Ahmed al-Khateeb, nước này sẽ triển khai dịch vụ xin cấp thị thực trực tuyến cho công dân của 49 nước.
Trong ảnh: Tín đồ Hồi giáo tại Nhà thờ Lớn ở Thánh địa Mecca, ngày 13/8/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trong ảnh: Tín đồ Hồi giáo tại Nhà thờ Lớn ở Thánh địa Mecca, ngày 13/8/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhằm kích thích tăng trưởng ngành du lịch, ngày 27/9, Saudi Arabi thông báo sẽ lần đầu tiên cấp thị thực du lịch cho du khách nước ngoài, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp nước ngoài tăng cường đầu tư vào lĩnh vực mà Riyadh kỳ vọng sẽ đóng góp 10% GDP vào năm 2030.

Theo Người đứng đầu Ủy ban Du lịch và Di sản Quốc gia Saudi Arabia Ahmed al-Khateeb, nước này sẽ triển khai dịch vụ xin cấp thị thực trực tuyến cho công dân của 49 nước, trong đó Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và một số nước châu Âu, từ ngày 28/9 với mức phí là 80 USD.

Điểm chú ý trong chính sách thị thực mới của Saudi Arabia đó là việc nới lỏng quy định về trang phục cho phụ nữ nước ngoài. Theo đó, du khách nữ không cần mặc áo aba ở nơi công cộng như phụ nữ Saudi Arabia, song vẫn phải mặc trang phục nhã nhặn.

Ông al-Khateeb cho biết thêm nữ du khách nước ngoài sẽ được phép đến nước này mà không cần người giám hộ như quy định trước kia. 

Ông al-Khateeb cho biết việc Saudi Arabia mở cửa cho du khách quốc tế được coi là thời khắc lịch sử và du khách sẽ ngạc nhiên trước những "kho báu" của nước này.

[Người hành hương Hồi giáo thực hiện nghi lễ ném đá vào quỷ dữ]

Tuy nhiên, các du khách nước ngoài vẫn không được phép đến các địa điểm Hồi giáo linh thiêng như Thánh địa Mecca hay Medina.

Đẩy mạnh du lịch là một trong những trọng tâm trong chương trình cải cách Tầm nhìn 2030 của Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman để chuẩn bị cho nền kinh tế nước này bước vào kỷ nguyên hậu dầu mỏ.

Hiện Saudi Arabia chỉ cấp thị thực nhập cảnh cho lao động nước ngoài, người phụ thuộc theo người lao động và người hành hương Hồi giáo đi du lịch đến Thánh địa ở Mecca và Medina.

Hồi năm ngoái, Saudi Arabia đã bắt đầu cấp thị thực tạm thời cho du khách tham dự các sự kiện thể thao và văn hóa nhằm khởi động ngành du lịch. Tuy nhiên, với nhiều quy tắc xã hội nghiêm ngặt, các tour du lịch tới Saudi Arabia được đánh giá là khó tiếp cận với khách hàng.

Chính phủ Saudi Arabia kỳ vọng du lịch sẽ đóng góp 10% GDP vào năm 2030, so với mức 3% hiện nay. Bên cạnh đó, Riyadh cũng đặt mục tiêu thu hút 100 triệu lượt du khách cả trong nước và quốc tế vào năm 2030, cao hơn so với mức 40 triệu lượt như hiện nay.

Tuy nhiên, Saudi Arabia đang đối mặt với tình trạng thiếu cơ sở hạ tầng để tiếp đón lượng khách lớn nói trên. Giới chức nước này ước tính cần tới 500.000 phòng khách sạn mới trên toàn quốc và khoản đầu tư 67 tỷ USD cho ngành du lịch trong thập kỷ tới. 

Hồi năm 2017, Saudi Arabia đã công bố một dự án trị giá hàng tỷ USD để biến 50 hòn đảo và các địa điểm nguyên sơ khác trên Biển Đỏ thành các khu nghỉ dưỡng sang trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.