Sẽ thành lập thêm đại học vùng, sáp nhập các trường cao đẳng sư phạm

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết dự kiến sẽ có thêm đại học vùng ở khu vực Tây Nguyên, Đồng bằng Nam Bộ và phía Tây của khu vực Miền núi phía Bắc để đảm bảo các yêu cầu phát triển của vùng.
Sẽ thành lập thêm đại học vùng, sáp nhập các trường cao đẳng sư phạm ảnh 1Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quy hoạch lại nhóm trường cao đẳng sư phạm. (Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN)

Trong buổi gặp gỡ với cán bộ, giảng viên các trường đại học chiều nay, 15/8, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã chia sẻ một số điểm trong việc quy hoạch giáo dục đại học đang được bộ triển khai.

Cụ thể, theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, quy hoạch đại học là nhiệm vụ rất lớn và rất khó, rất phức tạp, liên quan rất nhiều yếu tố, cả tính toán nguồn lực và định hướng chiến lược, trong đó có cơ cấu của các đại học quốc gia, các đại học vùng, đại học trọng điểm, mật độ, tỷ lệ sinh viên các đại học vùng, lĩnh vực ưu tiên đào tạo.

“Hiện có ba đại học vùng. Theo nghị quyết của Ban Bí thư về phát triển 6 vùng, có lẽ phải thành lập thêm một số đại học vùng, dự kiến ở khu vực Tây Nguyên, Đồng bằng Nam Bộ và phía Tây của khu vực Miền núi phía Bắc để đảm bảo các yêu cầu đào tạo nhân lực và phát triển của vùng,” Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.

[Sáp nhập Trường CĐ Sư phạm Hà Tây vào Trường Đại học Thủ đô Hà Nội]

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, một vấn đề quan trọng khác là sắp xếp các trường sư phạm hợp lý để đảm bảo cung cấp đội ngũ giáo viên. Hiện hệ thống trường cao đẳng sư phạm đang gặp khó khăn khi chỉ đào tạo hệ thống mầm non với số lượng rất ít, lãng phí cơ sở vật chất và nhân lực, không phát huy hết được năng lực. Một trong các công việc của quy hoạch là sắp xếp lại các trường này theo hướng một số cơ sở cao đẳng sư phạm sẽ sáp nhập với trường đại học sư phạm hoặc một số đại học có đào tạo các ngành khoa học cơ bản làm nền tảng để tiếp nhận đào tạo sư phạm.

Bộ trưởng cho hay có một số trường cao đẳng sư phạm đã phát triển thành đại học địa phương đa ngành, nhưng số này không nhiều.

“Việc quy hoạch giáo dục đại học chắc chắn sẽ cần nhiều trao đổi. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lấy ý kiến rộng rãi để hoàn thiện,” Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.