Siêu bão Hinnamnor gây thiệt hại nặng nề khi quét qua Hàn Quốc

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol kêu gọi người dân cảnh giác cho đến khi cơn bão đi qua hoàn toàn, trong khi cơ quan dự báo thời tiết cảnh báo khu vực ven biển dự kiến sẽ có triều cường và sóng lớn.
Siêu bão Hinnamnor gây thiệt hại nặng nề khi quét qua Hàn Quốc ảnh 1Mưa lớn và thủy triều do ảnh hưởng của bão Hinnamnor tại Busan, Hàn Quốc, ngày 6/9/2022. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Ngày 6/9, giới chức Hàn Quốc cho biết ít nhất hai người đã thiệt mạng, một người bị thương và 10 người khác mất tích sau khi siêu bão Hinnamnor quét qua nước này. 

Theo nguồn tin trên, hai người thiệt mạng ở thành phố Pohang và thành phố Gyeongju.

Trong số những người mất tích có chín người ở thành phố Pohang và một người ở thành phố Ulsan. Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm những người bị mất tích.

Tổng cộng 2.909 người thuộc 2.143 hộ gia đình ở những khu vực bị lũ lụt và sạt lở đất trên cả nước đã phải sơ tán, trong khi 66.341 ngôi nhà bị mất điện.

Nhà chức trách đang nỗ lực khôi phục nguồn cung cấp điện cho những hộ gia đình này. Nhiều nhà ở đảo Jeju và các nơi khác bị ngập trong nước, 4 tàu cá bị lật do bão.

Siêu bão Hinnamnor cũng đã khiến một nửa số trường học tại Hàn Quốc phải đóng cửa hoặc chuyển sang hình thức học trực tuyến trong ngày 6/9.

Ngoài ra, 183 tàu trên 122 tuyến đường biển ở Hàn Quốc cũng như quốc tế phải ngừng hoạt động, 251 chuyến bay ở 12 sân bay trên cả nước bị hủy, trong khi 354 chuyến tàu hỏa bị hủy hoặc phải thay đổi lịch trình.

Đến sáng 6/9, nhiều tuyến đường cao tốc và đường bộ trên cả nước Hàn Quốc vẫn phải đóng cửa, trong đó có một số đoạn của đường cao tốc Olympic nối với Seoul.

Tuy nhiên, hầu hết những cảnh báo bão đã được dỡ bỏ trưa 6/9, ngoại trừ một số khu vực dọc bờ biển miền Đông.

Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết với sức gió tối đa lên đến 40km/giây, cường độ bão Hinnamnor tương tự bão Maemi hồi năm 2003, một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ Hàn Quốc.

Tổng lượng mưa đo được từ ngày 4-6/9 tại các khu vực ở đảo Jeju lên đến 948 mm, khu vực miền núi của thành phố Gyeongju ghi nhận lượng mưa 389 mm và quận Gangnam ở Seoul ghi nhận 272 mm.

Cơ quan dự báo thời tiết vẫn khuyến cáo người dân cần thận trọng vì khu vực ven biển dự kiến sẽ có triều cường và sóng lớn. Tổng thống Yoon Suk-yeol kêu gọi người dân cảnh giác cho đến khi cơn bão đi qua hoàn toàn.

[Siêu bão Hinnamnor có thể là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào Hàn Quốc]

Hiện bão Hinnamnor đã đi qua Hàn Quốc và đổ bộ đảo Kyushu ở Tây Nam Nhật Bản, gây mưa  lớn và gió mạnh ở khu vực này trước khi di chuyển theo hướng Bắc.

Sau khi bão đổ bộ, đảo Kyushu đã bị mất điện trên diện rộng và hoạt động giao thông bị gián đoạn.

Nhà chức trách cho biết một người đàn ông khoảng 70 tuổi ở tỉnh Saga được cho là đã thiệt mạng do bị rơi từ mái nhà xuống khi đang gia cố mái nhà.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) tiếp tục cảnh báo người dân về khả năng xảy ra lở đất và nhiều sông bị tràn bờ do mưa lớn. Mặc dù bão Hinnamnor được dự báo sẽ suy yếu vào đêm 6/9, nhưng khu vực miền Đông và Tây Nhật Bản dự kiến sẽ vẫn mưa dông đến ngày 7/9. Đảo Hokkaido ở cực Bắc của Nhật Bản cũng có thể bị ảnh hưởng.

Tại Ấn Độ, nhiều khu vực ở trung tâm công nghệ Bengaluru bị ngập lụt từ ngày 5-6/9 do mưa nhiều hơn thường lệ, gây hỗn loạn hoạt động giao thông và mất điện.

Thành phố Bengaluru, nơi đặt trụ sở của nhiều công ty toàn cầu và các doanh nghiệp khởi nghiệp, đã hứng chịu lượng mưa cao hơn mức trung bình 162% kể từ khi mùa mưa bắt đầu vào ngày 1/6.

Nhiều công ty đã phải yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà, trong khi một số người dân đang phải chật vật dọn sạch các tầng hầm và các cửa hàng bị ngập nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục