Siêu mẫu quốc tế làm truyền hình thực tế để quảng bá du lịch Việt Nam

Tổng cục Du lịch và Jessica Minh Anh ký hợp tác quảng bá điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch Việt Nam ở trong, ngoài nước góp phần thu hút, kích cầu du lịch nội địa, chuẩn bị phục hồi khách quốc tế.
Siêu mẫu quốc tế làm truyền hình thực tế để quảng bá du lịch Việt Nam ảnh 1Jessica Minh Anh và đại diện Tổng cục Du lịch tại lễ ký kết

Ngày 28/7, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và công ty JMA đã ký thỏa thuận hợp tác về quảng bá điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch Việt Nam ở trong và ngoài nước, góp phần thu hút, kích cầu du lịch nội địa, chuẩn bị phục hồi thị trường khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Buổi ký kết có sự tham gia của ông Michael Croft, Giám đốc UNESCO Việt Nam, cố vấn di sản văn hoá cho nhà thiết kế Jessica Minh Anh; Nghệ sỹ Ưu tú Xuân Bắc, cố vấn nghệ thuật cho Jessica Minh Anh tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận, hai bên phối hợp triển khai và sản xuất chương trình truyền hình thực tế “Jessica Minh Anh: Trở về Việt Nam” nhằm quảng bá các điểm du lịch tiêu biểu, hấp dẫn của Việt Nam trên các kênh truyền thông trong nước và quốc tế và tại các sự kiện.

[Khách du lịch đến Hà Nội trong tháng 7 tăng hơn 50% so với tháng 6]

Chương trình được Tổng cục Du lịch đánh giá phù hợp với định hướng truyền thông và thị trường mà du lịch Việt Nam hướng đến trong giai đoạn hồi phục hậu COVID-19. Đó là, truyền tải thông điệp “Việt Nam an toàn” với những nét đẹp về di sản, văn hóa, ẩm thực, con người Việt Nam; quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam bền vững và chất lượng cao.

Jessica Minh Anh là một siêu mẫu và nhà sản xuất các sự kiện thời trang nổi tiếng thế giới sẽ góp phần giúp hình ảnh du lịch Việt Nam phủ sóng rộng rãi tới du khách quốc tế có khả năng chi tiêu cao.

Chương trình trải nghiệm du lịch thực tế “Jessica Minh Anh: Trở về Việt Nam” sẽ được Jessica Minh Anh dẫn bằng tiếng Anh với phụ đề tiếng Việt. Đây là cuộc hành trình đầu tiên của Jessica tại Việt Nam sau nhiều năm làm việc và sinh sống tại nước ngoài.

Chương trình truyền hình thực tế này gồm 12 tập, dự kiến được sản xuất từ cuối tháng Chín tới đến hết tháng 12 năm nay; phát hành xuyên suốt năm 2020-2021, mỗi tuần 1 tập với thời lượng từ 30-45 phút/tập.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục