Singapore Airlines-Airbus lập trung tâm đào tạo phi công

Singapore Airlines Airbus vừa đạt thỏa thuận cùng xây trung tâm đào tạo phi công tại Seletar Aerospace Park thuộc Đảo quốc Sư tử.

Hãng hàng không Singapore Airlines (SIA) và Tập đoàn Airbus vừa đạt được thỏa thuận cùng xây dựng trung tâm đào tạo phi công của Airbus tại khu vực Seletar Aerospace Park thuộc Đảo quốc Sư tử.

Theo thỏa thuận được ký kết tại Triển lãm Hàng không Singapore diễn ra từ ngày 11-16/2, Airbus, tập đoàn sản xuất máy bay của châu Âu, sẽ góp 55% và hãng hàng không SIA sẽ đóng góp 45% vào dự án trị giá 80 triệu USD.

Trung tâm này, với tên gọi chính thức là Trung tâm Đào tạo châu Á của Airbus, sẽ đào tạo phi công lái máy bay A-320, A-380 và cả A-350, loại máy bay sẽ chính thức được đưa vào dịch vụ thương mại vào cuối năm nay. Các loại máy bay này đều do Airbus sản xuất.

Trong thời gian xây dựng Trung tâm Đào tạo châu Á của Airbus, SIA và Airbus sẽ tiến hành các chương trình đào tạo tại trung tâm đào tạo hiện nay của SIA đặt gần Sân bay Changi.

Giám đốc điều hành của SIA, ông Goh Choon Phong nói với báo giới có mặt tại Triển lãm Hàng không Singapore rằng nhu cầu đi lại bằng đường hàng không vẫn tiếp tục gia tăng mạnh mẽ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dường và liên doanh giữa SIA và Airbus sẽ tạo điều kiện để ngành hàng không của khu vực đáp ứng kịp thời nhu cầu đào tạo phi công.

Trung tâm mới này là trung tâm đào tạo phi công thứ tư của Airbus. Ba trung tâm đang hoạt động đặt tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Miami (Mỹ) và Toulouse (Pháp).

Cũng trong khuôn khổ của Triển lãm Hàng không Singapore 2014, Airbus đã ký hợp đồng bán và cho thuê 100 máy bay A-320 và A-321 trị giá 9,1 tỷ USD với hãng hàng không tư nhân VietJetAir của Việt Nam và đạt được đơn đặt hàng thuê 20 máy bay A-380 từ một hãng hàng không khác ở châu Á./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục