Sinh vật ngoại lai đang xâm lấn khu bảo tồn Đồng Nai

Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai hiện có nhiều loài sinh vật ngoại lai du nhập gây ảnh hưởng đến nhiều loài động, thực vật bản địa.
Theo cảnh báo của các nhà khoa học, khu vực Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa ĐồngNai (vừa được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới) hiện có nhiềuloài sinh vật ngoại lai du nhập và có dấu hiệu xâm lấn, gây ảnh hưởng đến nhiềuloài động, thực vật bản địa và môi trường có nguy cơ bị phá vỡ.

Theo khảo sát mới đây của Cục Bảo tồn đa dạng sinh học - Tổng cục Môitrường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tại Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa ĐồngNai cho thấy khu vực này đang có nhiều loài động thực vật ngoại lai xâm lấnnhững sinh vật bản địa, làm ảnh hưởng đến tính đa dạng sinh học.

Bước đầu, Cục Bảo tồn đa dạng sinh học đã ghi nhận 12 loài ngoại lai xâmhại gây ảnh hưởng đến đa dạng sinh học của Khu bảo tồn trong đó có năm loài thựcvật gồm cây mai dương (tên khoa học là mimosa pigra), cây trinh nữ móc (mimosadiplotricha), cỏ lào (chromolaena odorata), bèo tây (eichhornia crassipes) vàcây bông ổi (lantana camara).

Có năm loài cá được xác định là những loài ngoại lai du nhập vào các hồ,đập của Khu bảo tồn gồm cá lau kiếng (tên khoa học là hypostomus punctatus), cáhoàng đế (cichea ocllaris), cá chim trắng (colosoma brachypomum), cá trê phi(clarias gariepinus) và cá rô phi đen (oreochromis mossambicus).

Ngoài ra, các nhà khoa học cũng phát hiện một loài lưỡng cư bò sát là rùatai đỏ (tên khoa học là trachemys scripta subs.elegans) và một loài động vậtkhông xương là ốc bươu vàng (pomacea caniculata).

Theo đánh giá, tác hại của những loài sinh vật ngoại lai này đối với sinhvật bản địa là rất nghiêm trọng. Nếu không có biện pháp ngăn chặn, những loàisinh vật ngoại lai sẽ lấn át các sinh vật bản địa và dần sẽ gây mất cân bằngsinh thái và tác động đến môi trường.

Cục Bảo tồn đa dạng sinh học cho biết, biến đổi khí hậu là một trong nhữngnguyên nhân làm cho sinh vật bản địa suy yếu và tạo cơ hội cho sinh vật ngoạilai xâm lấn.

Trước đó, vào năm 2006, đã xuất hiện tình trạng một số loài cá ngoại laitrong đó có loài cá hoàng đế xuất hiện tại hồ Trị An. Đây là loài ngoại lai dunhập từ Nam Mỹ, do một số hộ dân nuôi cá trong lòng hồ thả xuống để nuôi làm cácảnh. Không lâu sau, loài cá hoàng đế xuất hiện với mật độ ngày càng nhiều trongkhu vực lòng hồ Trị An.

Trước những cảnh báo về loài cá ngoại lai nguy hiểm này, ngành nông nghiệpĐồng Nai cũng đã cử một nhóm nhà khoa học nghiên cứu về loài cá hoàng đế này.

Nhóm nghiên cứu đánh giá đây là loài cá ngoại lai du nhập vào trong nướcbằng hình thức nhập về để làm cá cảnh. Loài cá hoàng đế ăn tạp và sinh trưởngrất nhanh, chúng ăn bất cứ thứ gì ở những vùng nước có loài này sinh sống, do đónguy cơ mất cân bằng hệ sinh thái nguồn nước là rất cao./.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.