Smartphone sẽ chiếm nửa lượng kết nối di động toàn cầu

Smartphone sẽ chiếm một nửa lượng kết nối di động toàn cầu

Theo dự báo ngày 22/2 của GSMA Intelligence, 50% hoạt động kết nối di động trên thế giới tới cuối năm 2016 sẽ được thực hiện qua điện thoại thông minh (smartphone).
Smartphone sẽ chiếm một nửa lượng kết nối di động toàn cầu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: engadget.com)

Theo dự báo ngày 22/2 của GSMA Intelligence thuộc Hiệp hội Thông tin di động thế giới (GSMA), 50% hoạt động kết nối di động trên thế giới tới cuối năm 2016 sẽ được thực hiện qua điện thoại thông minh (smartphone).

GSMA Intelligence dự đoán rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục giữ vai trò chính trong việc gia tăng hoạt động kết nối di động bằng smartphone, trong bối cảnh nước này đang là thị trường smartphone lớn nhất thế giới với 890 triệu kết nối trong năm 2015, tăng thêm 129,4 triệu kết nối so với năm 2014.

Thị trường smartphone Trung Quốc đang hưởng lợi từ việc tầng lớp trung lưu mở rộng và sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp công nghệ lớn như Huawei và ZTE.

Mặc dù lượng người sử dụng smartphone tại Trung Quốc đã bắt đầu tăng chậm lại kể năm 2015, doanh số bán smartphone vẫn khá cao do nhu cầu nâng cấp thiết bị của người sử dụng.

Ấn Độ cũng được coi là một thị trường có số người sử dụng smartphone gia tăng, với tỷ lệ kết nối di động thông qua smartphone và ước tăng từ mức 23% hiện tại lên khoảng 50% vào năm 2020.

GSMA Intelligence cho hay trong quý 4/2015, smartphone đã chiếm tới 45% hoạt động kết nối di động toàn cầu, tăng mạnh so với con số 10% cách đó 5 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.