Số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ Latinh và Caribe đã vượt 300.000

Brazil tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất Mỹ Latinh khi ghi nhận tổng số ca mắc COVID-19 cao thứ 3 thế giới, trong khi Peru có tỷ lệ tử vong cao nhất trong khu vực này.
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Porto Alegre, Brazil. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Porto Alegre, Brazil. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng tin AFP của Pháp tổng hợp các số liệu thống kê chính thức cho biết số ca tử vong vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe tính đến hết ngày 8/9 đã vượt 300.000 ca, trong đó riêng tại Peru là hơn 30.000 ca tử vong.

Brazil tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực do đại dịch khi ghi nhận tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cao thứ 3 thế giới với 4.162.073 ca và số ca tử vong cao thứ hai toàn cầu với 127.464 ca.

Tuy nhiên, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), với tỷ lệ 93,28 ca tử vong trên 100.000 dân, Peru hiện là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất trong khu vực Mỹ Latinh và Caribe.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Canada, Ontario - tỉnh bang đông dân nhất nước này, đã quyết định tạm ngừng nới lỏng thêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong khoảng 4 tuần do số ca nhiễm mới tại đây đang có chiều hướng gia tăng.

Bộ trưởng Y tế bang Ontario, Christine Elliott, đã bày tỏ lo ngại về chiều hướng trên, đặc biệt vào thời điểm các trường học tại Canada bắt đầu mở cửa trở lại.

Bà nhấn mạnh quyết định mới nhất của nhà chức trách sẽ giúp bang Ontario tránh phải phong tỏa trên diện rộng.

[Đại dịch COVID-19 nới rộng khoảng cách giàu nghèo tại Mỹ]

Riêng trong ngày 8/9, tỉnh bang Ontario có thêm 185 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, sau khi ghi nhận số ca mới mắc COVID-19 cao nhất kể từ ngày 24/7 (190 ca hôm 7/9).

Ở bờ Tây, tỉnh British Columbia đã yêu cầu các câu lạc bộ giải trí ban đêm và các địa điểm tổ chức tiệc lớn phải đóng cửa trở lại do giới chức y tế địa phương xác định các cơ sở này là một trong những nguồn lây bệnh chính.

Như vậy, British Columbia đã trở thành tỉnh đầu tiên của Canada rút lại một số biện pháp nới lỏng, trong bối cảnh kể từ ngày 4/9 đến nay, địa phương này ghi nhận thêm 429 ca nhiễm mới.

Tính trên toàn lãnh thổ Canada, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 hiện đã lên tới 133.748, trong đó có 9.153 ca tử vong.

Cùng ngày, Chính phủ Mexico cho rằng kế hoạch của khu vực Mỹ Latinh tiêm vắcxin tiềm năng ngừa COVID-19 do hãng dược phẩm liên doanh Anh-Thụy Điển AstraZeneca sản xuất có thể sẽ thất bại sau khi hãng này tuyên bố ngừng thử nghiệm lâm sàng loại vắcxin này.

Phát biểu họp báo, Thứ trưởng Bộ Y tế Lopez Gatell cho rằng việc ngừng các cuộc thử nghiệm lâm sàng "là một sự cố hy hữu," song sự cố này khiến việc triển khai tiêm vắcxin AZD1222 có thể bị trì hoãn trên toàn khu vực.

Vắcxin AZD1222 do Đại học Oxford của Anh và hãng AstraZeneca phát triển đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 trên khoảng 30.000 người.

Loại vắcxin này đã tạo ra các phản ứng miễn dịch mạnh. Theo kế hoạch, các thử nghiệm dự kiến sẽ tiếp tục được triển khai trong năm sau và đơn xin phê duyệt vắcxin có thể sẽ được nộp vào quý 3 năm nay.

Tuy nhiên, ngày 8/9, AstraZeneca đã quyết định ngừng thử nghiệm vắcxin do một tình nguyện viên tham gia thử nghiệm đã mắc một chứng bệnh chưa xác định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.