Số lượng động vật hoang dã giảm hơn một nửa trong 40 năm qua

Theo một cuộc khảo sát do WWF tiến hành, số lượng động vật hoang dã đã giảm hơn một nửa trong 40 năm qua trong khi dân số Trái Đất tăng gần gấp đôi.
Số lượng động vật hoang dã giảm hơn một nửa trong 40 năm qua ảnh 1Một con hươu đực trưởng thành gầm rống tại công viên động vật hoang dã Schorfheide gần Gross Schoenebeck, phía tây Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Số lượng động vật hoang dã đã giảm hơn một nửa trong 40 năm qua trong khi dân số Trái Đất tăng gần gấp đôi.

Đây là kết luận của cuộc khảo sát hơn 3.000 loài động vật có xương sống, do Quỹ Bảo vệ động vật hoang dã thế giới (WWF) tiến hành và công bố ngày 29/9.

Theo báo cáo của WWF, từ năm 1970-2010, số lượng các loài động vật sống trên cạn và dưới biển giảm 39%, trong khi các loài nước ngọt giảm 76%.

Suy từ những con số này, hiện số lượng động vật có vú, chim, bò sát, lưỡng cư và cá trên khắp hành tinh, trung bình chỉ bằng một nửa so với cách đây 40 năm.

WWF cũng cảnh báo tỷ lệ giảm 52% số lượng động vật hoang dã chứng tỏ loài người đang tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên lớn hơn mức được bổ sung.

Tổng Giám đốc WWF Marco Lambertini nêu rõ với việc tận dụng quá mức hệ sinh thái như vậy, con người đang hủy hoại chính tương lai của mình.

Cũng theo báo cáo trên, trong khi sản lượng nông nghiệp trên mỗi hécta tăng nhờ kỹ thuật canh tác và tưới tiêu tốt hơn, sự bùng nổ dân số lại làm khả năng sinh học tính theo đầu người và đất canh tác giảm.

Dân số trên Trái Đất đã tăng vọt từ 3,7 tỷ người lên gần 7 tỷ trong khoảng thời gian từ 1970-2010; dự kiến sẽ đạt 9,6 tỷ vào năm 2050 và 11 tỷ vào năm 2100.

Cuộc khảo sát cũng làm nổi bật sự khác biệt giữa các quốc gia và khu vực trong việc sử dụng tài nguyên cũng như thiệt hại về đa dạng sinh học. Theo đó, những nước có thu nhập thấp sử dụng tài nguyên ít nhất, nhưng chịu thiệt hại về hệ sinh thái lớn nhất.

Số động vật hoang dã giảm nhiều nhất ở vùng nhiệt đới với 56% so với 36% ở các khu vực ôn đới. Mỹ Latinh chịu thiệt hại lớn nhất với tổng mức suy giảm lên tới 83%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.