Số nợ đọng thuế tăng

Số nợ đọng thuế tăng 32% trong nửa đầu năm 2013

Nợ đọng thuế trong 6 tháng đầu năm tăng 32% so với cuối năm 2012, trong đó nhiều địa phương có số nợ thuế tăng hơn 100%.
Nợ đọng thuế trong 6 tháng đầu năm đã tăng tới 32% so với thời điểm 31/12/2012, trong đó nhiều địa phương có số nợ thuế tăng hơn 100%.
 
Thông tin này vừa được ông Trần Văn Phu, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết trong "Hội nghị triển khai công tác thuế 6 tháng cuối năm 2013" vừa diễn ra sáng 19/7.
 
Theo ông Trần Văn Phu, mặc dù trong 5 tháng đầu năm 2013, ngành thuế đã nỗ lực thu được khoảng 30% số nợ thuế tại thời điểm cuối năm 2012 chuyển sang, nhưng nợ đọng thuế trong 6 tháng năm 2013 lại có xu hướng tăng cao và hiện đang ở ngưỡng trên 64.600 tỷ đồng.
 
Con số này nếu so với cuối năm ngoái đã tăng gần 15.500 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 32%.
 
Thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân, đại diện Tổng cục Thuế cho rằng, bộ máy thanh tra, kiểm tra thuế tại các địa phương hiện vẫn chưa tương xứng với khối lượng công việc và vai trò của của công tác thanh tra, kiểm tra thuế.
 
Đây là lý do khiến tiến độ thanh tra, kiểm tra của toàn ngành trong 5 tháng đầu năm mới đạt trên 25% kế hoạch.
 
[Thanh tra thuế sẽ "sờ gáy" nhiều doanh nghiệp lớn]

Ngoài ra, đại diện Tổng cục Thuế cũng cho rằng, hiện vẫn còn một số địa phương có tình trạng cấp, đóng mã số thuế không đúng quy định. Đặc biệt, việc thu thập thông tin của người nộp thuế theo đánh giá của cơ quan thuế là còn hạn chế về tính chính xác. Điều này dẫn tới việc phân tích rủi ro chưa được như mong muốn và ảnh hưởng tới kết quả thanh kiểm tra.
 
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cũng nêu tên một số địa phương đang có mức nợ thuế tăng cao, điển hình là Đăk Nông với số nợ tăng hơn 152% so với cuối năm trước. Ngoài ra, một số địa phương khác cũng có mức nợ thuế tăng trên 100% như An Giang, Bình Dương, Lai Châu,...
 
Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho rằng, đây là một trong những lý do khiến trong 6 tháng đầu năm, có tới 32/63 địa phương có tiến độ thu thấp, dưới 48%. Thậm chí, 22 địa phương có số thu thuế đạt rất thấp, dưới 45%.
 
Nói về những giải pháp quản lý nợ thuế trong thời gian cuối năm, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục thuế khẳng định ngành thuế sẽ tổ chức phân loại doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế để tập trung thanh tra, kiểm tra.
 
Đặc biệt, ngành thuế cho biết sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, trong đó tập trung bám sát những doanh nghiệp nợ thuế lớn.
 
Ông Trần Văn Phu cho biết, từ nay tới cuối năm, phía cơ quan quản lý sẽ cố gắng phân loại, tổng hợp các khoản nợ thuế và tổ chức cưỡng chế nợ theo đúng quy trình, thủ tục và linh hoạt các biện pháp cưỡng chế nợ.
 
Ở góc độ khác, đại diện ngành thuế cũng cho biết sẽ thường xuyên tổ chức tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.
 
"Với hành vi gian lận thuế phía cơ quan quản lý sẽ công khai thông tin về những doanh nghiệp đó," ông Trần Văn Phu nói./.

Xuân Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục