Sớm xử lý sạt lở đường Đạo Nghĩa-Quảng Khê ở tỉnh Đắk Nông

Tình trạng sạt lở, sụt lún gần phạm vi thi công đường Đạo Nghĩa-Quảng Khê (tại Km27+750-Km27+800; Km27+850-Km27+950) được phát hiện từ ngày 2/10, hiện tình trạng này đã xảy ra trên diện rộng.
Sớm xử lý sạt lở đường Đạo Nghĩa-Quảng Khê ở tỉnh Đắk Nông ảnh 1Toàn cảnh khu vực sạt lở, sụt lún. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Ngày 13/10, lãnh đạo Ban Quản lý các Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông và các sở ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân huyện Đắk R’lấp để báo cáo về tình hình sạt lở gần phạm vi thi công đường Đạo Nghĩa-Quảng Khê (thuộc gói thầu số 16, đoạn qua xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp - tỉnh Đắk Nông).

Theo báo cáo của Ban, tình trạng sạt lở gần phạm vi thi công đường Đạo Nghĩa-Quảng Khê (tại các Km27+750-Km27+800; Km27+850-Km27+950) được phát hiện từ ngày 2/10.

Hiện sạt lở, sụt lún tại khu vực này đã xảy ra trên diện rộng.

Nhìn tổng thể, nhiều khu vực đất canh tác, sản xuất nông nghiệp của người dân cách phạm vi thi công tuyến đường từ 10-25m đã bị sạt lở. Đáng chú ý hơn, qua theo dõi tại hiện trường vào ngày 10/10, cán bộ chuyên môn của Ban Quản lý Các Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Đắk Nông ghi nhận nhiều vết nứt chỉ cách mép đường từ 1-5m và đang có dấu hiệu tiếp tục mở rộng thêm.

Cũng theo báo cáo, hiện khu vực này đang tiếp tục có mưa lớn và nguy cơ sụt trượt trên diện rộng là rất cao.

[Đắk Nông: Khảo sát, tìm nguyên nhân sạt lở, sụt trượt đất]

Mặc dù hiện nay chưa ghi nhận ảnh hưởng, thiệt hại tới các hạng mục đang thi công, nhưng nếu xảy ra sạt trượt trên diện rộng thì nguy cơ mất ổn định công trình trong quá trình thi công cũng như đưa vào khai thác, sử dụng sau này là rất lớn. Do đó, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hiện trường, đề xuất phương án xử lý.

Theo quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đường Đạo Nghĩa-Quảng Khê (giai đoạn 2) của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, gói thầu số 16 có tổng mức đầu tư hơn 180 tỷ đồng.

Trước đó, như phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã thông tin vào ngày 9/10, Ủy ban Nhân dân huyện Đắk R’lấp đã có báo cáo về tình trạng sạt lở trên quy mô tương đối lớn tại thôn 17, xã Nhân Cơ. Đây là khu vực có độ dốc lớn, phía Nam tiếp giáp với suối Đắk R’tih, phía Bắc tiếp giáp với đường Đạo Nghĩa-Quảng Khê (giai đoạn 2, đang đang được san lấp mặt bằng, chuẩn bị thi công, xây dựng).

Tại hiện trường, nhiều vết nứt kéo dài, trên diện rộng và nhiều tầng theo địa hình. Các vết nứt rộng khoảng 40cm, sâu khoảng 2m. Bên cạnh đó, nhiều vị trí khác có hiện tượng gãy, sụt lún đất khoảng 1-2m so với hiện trạng ban đầu.

Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng khoảng 9ha. Ngành chức năng đã thông báo và yêu cầu người dân di dời ra khỏi khu vực sạt lở; đồng thời khuyến cáo cẩn trọng khi di chuyển qua khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.