Somalia di tản những người di cư đang bị mắc kẹt tại Libya

Chính phủ Somalia và Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn đã di tản 11 người di cư đang mắc kẹt tại Libya, trong những khu vực nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng dân quân.
Somalia di tản những người di cư đang bị mắc kẹt tại Libya ảnh 1Cứu người di cư trên Địa Trung Hải ngày 6/11/2017. (Ảnh minh họa. Nguồn: AFP/ TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 17/2, Chính phủ Somalia và Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn đã di tản 11 người di cư đang mắc kẹt tại Libya, trong những khu vực nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng dân quân. 30 người tị nạn khác tại Libya cũng chuẩn bị được hồi hương.

Tại thời điểm đón nhận những người di cư tại Mogadishu, Phó Thủ tướng Somalia Mahdi Mohamed Guled cho biết chính phủ cam kết sẽ đưa người tị nạn nước này mắc kẹt ở một số nước trở về an toàn.

Trước đó, Somalia đã đưa về nước những tù nhân và người tị nạn ở Ethiopia, Seychelles và Ấn Độ. 

Những hình ảnh và đoạn ghi hình người Somalia bị tra tấn và đối xử tàn tệ trong các trại tập trung đã khiến công chúng nước này phẫn nộ, buộc Tổng thống Abdullahi Mohamed yêu cầu triển khai các kế hoạch di tản người di cư Somalia bị đối xử như nô lệ ở Libya. 

Theo nhiều báo cáo, Bani Walid của Libya là điểm nóng mà các đối tượng buôn người tập trung những người di cư từ các quốc gia vùng Nam sa mạc Sahara châu Phi, sau đó đưa họ lên tàu để tìm đường vượt Địa Trung Hải sang Italy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục