Sông Hồng bất ngờ có nước lũ gần mức báo động 1

Chưa bao giờ trong tháng 12 mà sông Hồng tại thành phố Lào Cai lại xuất hiện một đợt lũ "trái mùa" có biên độ lớn như năm nay.
Vào hồi 8 giờ 30 ngày 13/12, trạm Thủy văn Lào Cai quan trắc được mức nướcsông Hồng đoạn chảy qua thành phố Lào Cai lên tới 77m90, gần mức báo động I (mứcbáo động I là 80m so với mặt biển), biên độ lũ đạt mức 1m77.

Đây là đợt lũ "trái mùa" nên đã thu hút rất nhiều sự hiếu kỳ của người dân vensông xem nước lũ và tham gia vớt củi.

Nước lũ cũng gây bất ngờ và làm khó khăn cho các đơn vị thi công xây dựng móngtrụ cầu Cốc Lếu và kè bờ tả sông Hồng phải ngừng việc và sơ tán máy móc lên cao.Một số ruộng rau của người dân ven sông mới gieo cấy đã bị lũ cuốn trôi.

Theo ông Phạm Trọng Độ, một người dân sống lâu năm ở khu vực ven sông thuộcphường Kim Tân, thành phố Lào Cai, chưa bao giờ trong tháng 12 mà sông Hồng lạixuất hiện lũ có biên độ lớn như năm nay.

Lũ xảy ra trong mùa đông là một hiện tượng hiếm thấy, thêm một sự bất thường củathời tiết, thủy văn mùa Đông 2010-2011.

Như tin đã đưa, từ ngày 11 đến trưa 13/12, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao,Lào Cai đã xảy ra một đợt mưa trên diện rộng và kéo dài. Một số nơi xuất hiệnmưa to cục bộ như Sa Pa, Bát Xát, thành phố Lào Cai... xuất hiện trận mưa to vớilượng trên 112mm.

Ngoài ra, phía thượng nguồn sông Hồng (thuộc Trung Quốc) cũng có mưa trên diệnrộng, nên nước từ thượng nguồn dâng cao, cuốn theo nhiều củi rác.

Theo trạm Thủy văn Lào Cai, khả năng lũ sẽ còn tiếp tục lên chậm, bởi phíathượng nguồn vẫn có dấu hiệu chưa chấm dứt mưa. Chính quyền và ngành chức năngkhuyến cáo bà con ven sông không nên ra sông vớt củi, đề phòng tai nạn xảy ra./.

Lục Văn Toán (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.