Sony vượt mặt các đối thủ trên thị trường thiết bị game

Theo Nhật báo Phố Wall, lần đầu tiên trong nhiều năm, Sony mới có thành tích bán thiết bị chơi game nhiều hơn các đối thủ khác trên thị trường.

Theo Nhật báo Phố Wall, lần đầu tiên trong nhiều năm, Sony mới có thành tích bán thiết bị chơi game nhiều hơn các đối thủ khác trên thị trường.

Tờ báo trên dẫn nguồn thống kê từ hãng nghiên cứu thị trường Statista cho hay, tính từ trước tới nay, Sony đang dẫn đầu thị trường với lượng bán 18,7 triệu đơn vị sản phẩm (gồm cả PS4, PS3, PS2, PSP và PS Vita), nhiều hơn 2,4 triệu so với thành tích của Nintendo và 7,2 triệu so với Microsoft.

Hồi năm ngoái, Sony đã chịu thua Nintendo với mức chênh khá sát sao, chỉ là 200.000 đơn vị sản phẩm.

Thống kê của Nintendo tính cả lượng bán Wii, Wii U, DS và 3DS.

Hãng game Nhật Bản đã thống trị thị trường game cầm tay trong nhiều năm, do vậy, dù thiết bị mới Wii U có thất bại trong việc lôi kéo sự quan tâm của người tiêu dùng thì 3DS vẫn đủ sức giúp cho hãng này trụ vững, nhờ mức gia tăng thị phần nhanh hơn tất cả thiết bị khác.

Trong khi đó, Microsoft chỉ có 2 thiết bị trong cuộc đua thống kê này là Xbox 360 và Xbox One, trong đó bản 360 có lượng bán mạnh vào dịp cuối năm với mức giá rất cạnh tranh.

Với tình hình hiện nay, giới phân tích cho rằng Sony có thể dẫn đầu thị trường phần cứng game thế giới khi năm 2014 khép lại, bởi đối thủ sừng sỏ nhất của họ là Microsoft với Xbox One có thành tích tổng khá chênh lệch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.