Sự cố tràn dầu tại Vịnh Thái Lan có thể ảnh hưởng đến rạn san hô

Phó Giám đốc ARRI, nhấn mạnh các nghiên cứu cho thấy ô nhiễm dầu có thể cản trở san hô tạo ra các tế bào sinh sản mới, đồng thời làm suy yếu các tế bào sinh sản hiện có.
Sự cố tràn dầu tại Vịnh Thái Lan có thể ảnh hưởng đến rạn san hô ảnh 1Dựng phao quây dầu xung quanh khu vực một tàu chở dầu gặp nạn. (Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Các chuyên gia hàng hải tại Viện nghiên cứu Tài nguyên thủy sản (ARRI) thuộc trường Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) cho biết sự cố vỡ đường ống ngoài khơi của công ty Thai Oil ở tỉnh Chon Buri có thể ảnh hưởng đến rạn san hô và gây ra những tác động lâu dài khác.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Giáo sư Suchana Chavanich, Phó Giám đốc ARRI, nhấn mạnh các nghiên cứu cho thấy ô nhiễm dầu có thể cản trở san hô tạo ra các tế bào sinh sản mới, đồng thời làm suy yếu các tế bào sinh sản hiện có. Bà Suchana cho rằng mặc dù môi trường biển có thể phục hồi nhưng rạn san hô sẽ bị ảnh hưởng và có thể không phục hồi được trạng thái khỏe mạnh.

Bà Suchana lưu ý: “Cần giám sát chặt chẽ để theo dõi hậu quả lâu dài đối với thực vật và động vật biển do sự cố rò rỉ dầu, vốn đòi hỏi công nghệ quét tiên tiến.”

Trong khi đó, Giáo sư Voranop Viyakarn, Giám đốc ARRI, cho biết các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Chulalongkorn đã bắt đầu thu thập các mẫu từ khu vực bị ô nhiễm dầu. Ngoài ra, họ sẽ bắt tay vào nghiên cứu metagenomic (thu vật liệu di truyền trực tiếp từ các mẫu trong môi trường) để tìm ra những ảnh hưởng đối với động vật biển.

[Hải quân Thái Lan nỗ lực ngăn chặn nguy cơ tràn dầu ở Vịnh Thái Lan]

Vụ tràn dầu xảy ra ngày 3/7 khi tàu chở dầu Kallista đăng ký ở Panama xả dầu thô vào đường ống chính do công ty Thai Oil, chi nhánh lọc dầu của Tập đoàn dầu khí quốc gia quốc gia Thái Lan PTT Plc, vận hành tại khu vực cầu cảng ngoài khơi huyện Sri Racha, tỉnh Chonburi. Một số sự cố tương tự cũng đã xảy ra vào tháng 1 và tháng 7 năm nay ở tỉnh Rayong.

Cục Tài nguyên biển và ven biển (DMCR) cho biết các đơn vị chức năng đã đến thị sát địa điểm xảy ra sự cố tràn dầu và kiểm tra san hô dọc theo các đảo Tai Ta Muen, Khang Khao và Si Chang bằng thiết bị dưới nước.

Kết quả khảo sát cho thấy một lớp dầu mỏng xung quanh đường ống gần đảo Khang Khao, nhưng không tìm thấy dầu trên các rạn san hô ở phía Bắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.