Sự giúp đỡ của Australia góp phần giúp Việt Nam khống chế dịch bệnh

Đối với lĩnh vực y tế, hợp tác y tế Australia-Việt Nam được tăng cường thông qua việc triển khai các hoạt động giữa các đơn vị chuyên môn kỹ thuật giữa hai nước.
Sự giúp đỡ của Australia góp phần giúp Việt Nam khống chế dịch bệnh ảnh 1Một trong năm xe tải đông lạnh được chuyển đến Việt Nam thông qua hợp tác giữa Australia, UNICEF và Bộ Y tế. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thời gian qua, những sự giúp đỡ của Australia đã góp phần giúp Việt Nam khống chế dịch bệnh, mở cửa phục hồi phát triển kinh tế xã hội.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đã nhấn mạnh như vậy trong buổi tiếp ông Mark Tattersall - Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam, diễn ra ngày 15/11, tại Hà Nội.

[Australia cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện cải cách kinh tế]

Về phía phái đoàn Australia có Bà Catherine Gottlieb - Bí thư thứ nhất; Bà Cherie Russell - Tham tán Phát triển; Ông Shiva Shrestha - Thư ký Chương trình Hỗ trợ kỹ thuật của Chuyên gia Australia về tiếp cận vaccine COVID-19 trong khu vực; Bà Nguyễn Thu Anh - Giám đốc quốc gia Viện Woolcock và một số thành viên khác.

Tại buổi tiếp, thay mặt Lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương trân trọng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Australia đã hỗ trợ ngành y tế Việt Nam trong thời gian qua. Đối với lĩnh vực y tế, hợp tác y tế Australia-Việt Nam được tăng cường thông qua việc triển khai các hoạt động giữa các đơn vị chuyên môn kỹ thuật giữa hai nước.

Đặc biệt, trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19, phía Australia đã hỗ trợ Việt Nam hơn 25 triệu liều vaccine COVID-19 cho trẻ em và người lớn cùng nhiều vật tư y tế khác... Cùng đó, phía Australia cũng đã hỗ trợ Việt Nam nâng cao, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia công tác phòng chống dịch và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tại buổi tiếp 2 bên đã trao đổi về hỗ trợ của Australia cho Việt Nam trong tiếp cận vaccine COVID-19 và an ninh y tế; Cập nhật về hỗ trợ kỹ thuật của Australia thông qua Chương trình Hỗ trợ kỹ thuật của chuyên gia Australia về tiếp cận vaccine COVID-19 trong khu vực từ Trung tâm Nghiên cứu và Giám sát tiêm chủng Australia, Viện Woolcock và Viện Nghiên cứu trẻ em Murdoch đồng thời thảo luận về khả năng hợp tác và nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật khác.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cũng cho biết Việt Nam được đánh giá cao trong thực hiện chiến lược tiêm vaccine COVID-19, đạt tỷ lệ tiêm cao so với các nước, đối tượng tiêm rộng rãi, sử dụng nhiều loại vaccine khác nhau...

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dù Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, các địa phương đã đẩy mạnh truyền thông bằng nhiều hình thức khác nhau nên hiện Việt Nam gặp một số khó khăn trong tiêm vaccine cho trẻ mũi 3 từ 12 đến dưới 18 và mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Nguyên nhân là do người dân có tâm lý lo sợ tác dụng phụ của vaccine ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ; tâm lý cho rằng mắc bệnh COVID-19 nhẹ và một số yếu tố khác nên không muốn tiêm vaccine...

Do đó Bộ Y tế mong muốn phía Australia tiếp tục hỗ trợ ngành y tế Việt Nam không chỉ về vaccine mà còn trong công tác chuyên môn, kỹ thuật, kinh nghiệm trong truyền thông về tiêm chủng...

"Chúng tôi mong muốn hợp tác y tế giữa hai bên ngày càng được thúc đẩy trong lĩnh vực an ninh y tế, phòng chống bệnh truyền nhiễm, nghiên cứu khoa học/vaccine, trao đổi đoàn công tác chuyên môn…" Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cho hay.

Sự giúp đỡ của Australia góp phần giúp Việt Nam khống chế dịch bệnh ảnh 2Ông Mark Tattersall - Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam (Ảnh: Trần Minh)

Tại buổi tiếp, ông Mark Tattersall - Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam bày tỏ đánh giá cao những kết quả ngành y tế Việt Nam đã đạt được trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung, trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 nói riêng.

Ông chia sẻ những vấn đề Australia cũng gặp phải tương tự của Việt Nam trong tiêm vaccine COVID-19 cho người dân đó là ở giai đoạn trước tỷ lệ người dân tham gia tiêm chủng cao hơn, nhưng hiện nay giảm dần. Do đó Australia cũng đang phải đẩy mạnh truyền thông.

Cho rằng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên về y tế trong thời gian qua có nhiều kết quả tốt đẹp, ông Mark Tattersall cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về các nội dung liên quan đến tiêm vaccine COVID-19 và các chương trình tiêm chủng khác cũng như các nội dung đã thực hiện thời gian qua...

Vừa qua, Australia đã cung cấp thêm 4,2 triệu liều vaccine COVID-19 loại Pfizer-BioNTech cho Việt Nam thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) trong chương trình hợp tác với Bộ Y tế Việt Nam và bàn giao 5 xe tải lạnh chuyên chở vaccine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục