Sức khỏe của Thủ tướng Anh đang cải thiện sau khi phải thở oxy

Thủ tướng Johnson đã được điều trị bằng liệu pháp thở oxy tại khoa điều trị đặc biệt của bệnh viện St. Thomas và sức khỏe ông hiện đã ổn định

Ngày 9/4, Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo này tiếp tục cải thiện sau 4 ngày được điều trị tích cực do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Người phát ngôn trên cho biết sức khỏe và tinh thần của ông Johnson đều ở trạng thái ổn định. Thủ tướng Johnson trước đó đã được điều trị bằng liệu pháp thở oxy tại khoa điều trị đặc biệt của bệnh viện St. Thomas.

Thủ tướng Johnson là nhà lãnh đạo cấp cao nhất trên thế giới mắc bệnh COVID-19. Đây cũng là điều chưa từng xảy ra đối với một thủ tướng Anh thời hiện đại, trong bối cảnh nước này đang ở trong tình trạng khẩn cấp do dịch bệnh bùng phát.

Nhiều người dân đã đến ngôi nhà số 10 phố Downing (trụ sở của Chính phủ Anh) để gửi hoa cùng những lời chúc dành cho Thủ tướng Johnson.

Đến nay, nước Anh ghi nhận tổng cộng 60.733 ca mắc COVID-19, trong đó có 7.097 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)