Sức mua của người tiêu dùng Italy giảm xuống mức thấp kỷ lục

Theo một nghiên cứu mới, sức mua của người tiêu dùng nước này đã giảm hơn 13% kể từ năm 2008, năm được cho là khởi đầu của cuộc khủng hoảng kinh tế ở Italy.

Một kết quả nghiên cứu chung của hai tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Italy là Adusbef và Federconsumatori cho thấy sức mua của người tiêu dùng nước này đã giảm hơn 13% kể từ năm 2008, năm được cho là khởi đầu của cuộc khủng hoảng kinh tế ở Italy.

Nghiên cứu cho thấy đây là mức sụt giảm lớn chưa từng có về sức mua trong một khoảng thời gian cố định mà các tổ chức này tiến hành thu thập số liệu.

Trong khi sức mua cho các nhu yếu phẩm cần thiết sụt giảm đáng kể vì người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu và tiết kiệm hơn, do chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, thì các chi phí thiết yếu khác cho cuộc sống lại có xu hướng tăng.

Hai tổ chức bảo vệ người tiêu dùng cho biết trong mùa Thu này, các gia đình Italy sẽ phải chi trung bình không dưới 1.900 euro để trả các khoản thuế, các hóa đơn tiền điện, nước, khí đốt, tiền học cho con cái. Adusbef và Federconsumatori cho rằng không ít gia đình gặp khó khăn trang trải mức chi phí trên.

Các số liệu thống kê khác của Cơ quan Thống kê nhà nước Italy (ISTAT) cũng cho thấy xu hướng lạm phát ở nước này ngày một giảm, trong khi nguy cơ giảm phát đang trở nên hiện hữu, do sức mua quá thấp. Điều này được cho là không có lợi cho Italy, nền kinh tế lớn thứ ba trong các nước EU, vốn đã thoát khỏi suy thoái vào quý 4/2013, song chưa có dấu hiệu phục hồi thực sự tích cực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục