Sụt lún đất thúc đẩy quá trình nước biển dâng ở Địa Trung Hải

Việc nước biển dâng cao không chỉ nhấn chìm nhiều hòn đảo mà theo dự báo của giới chuyên gia, có khả năng gây thảm họa thiên tai nghiêm trọng.
Sụt lún đất thúc đẩy quá trình nước biển dâng ở Địa Trung Hải ảnh 1Thành phố Venice của Italy trong đợt ngập lụt năm 2018. (Nguồn: Getty Images)

Theo kết quả nghiên cứu mới của trường Đại học Radboud (Hà Lan) và Đại học Sorbonne (Pháp), được công bố trên tạp chí Water của Viện Địa vật lý và núi lửa quốc gia (INGV) Italy, mực nước biển Địa Trung Hải có thể tăng thêm trung bình 20cm vào năm 2050 và lên tới 57cm vào năm 2100.

Phóng viên TTXVN tại Rome cho biết nghiên cứu cũng chỉ ra, các khu vực ven biển của thành phố Venice sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với mực nước biển tăng thêm từ 60 đến 82cm vào năm 2100.

Để đưa ra dự báo trên, các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ 9 trạm thủy triều được đặt ở các khu vực phía Bắc Địa Trung Hải với các số liệu đo đạc được ghi nhận từ năm 1888, kết hợp với các dự báo của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), cơ quan thuộc Liên hợp quốc, và các số liệu quan trắc quá trình sụt lún mặt đất do nguyên nhân tự nhiên hoặc do các hoạt động của con người thu được bằng GPS.

[Băng tan nhanh kỷ lục, cảnh báo năm tai họa tại Bắc Cực]

Theo ông Antonio Vecchio, thuộc Đại học Radboud, thành viên nhóm nghiên cứu, mức độ dao động mực nước biển ở từng khu vực có thể đóng góp tới 9% trong tổng thể quá trình mực nước biển dâng, trong khi đó, sụt lún mặt đất đóng góp 15%. Tại các khu vực ven biển Venice, quá trình sụt lún đất đã làm tăng hiệu ứng và mức độ nghiêm trọng của nước biển dâng.

Nước biển dâng cao hiện đang là vấn đề cấp bách đối với toàn thế giới mà nguyên nhân sâu xa là do tình trạng biến đổi khí hậu dẫn tới tình trạng tan băng tại cực Bắc địa cầu.

Việc nước biển dâng cao không chỉ nhấn chìm nhiều hòn đảo mà theo dự báo của giới chuyên gia, có khả năng gây thảm họa thiên tai nghiêm trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.