Syria lên án OPCW về cáo buộc tấn công bằng vũ khí hóa học

Syria và các đồng minh của nước này đã bày tỏ bất đồng với các quốc gia khác và cho rằng Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) đã bị chính trị hóa kể từ khi tham gia vào vấn đề ở Damascus.
Syria lên án OPCW về cáo buộc tấn công bằng vũ khí hóa học ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Faisal Mekdad. (Nguồn: EPA/TTXVN

Tại hội nghị thường niên của các quốc gia thành viên thuộc Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW), Syria và các đồng minh của nước này đã bày tỏ bất đồng với các quốc gia khác và cho rằng tổ chức này đã bị chính trị hóa kể từ khi tham gia vào vấn đề ở Damascus.

Trong ngày khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad đã lên án một cuộc điều tra quốc tế trong tháng trước về cáo buộc Damascus phát động vụ tấn công vũ khí hóa học làm chết nhiều người ở Syria hồi tháng 4/2017.

[Chưa thông qua nghị quyết gia hạn điều tra vũ khí hóa học tại Syria]

Tuy nhiên, đại diện của Liên minh châu Âu (EU), ông Jacek Bylica, cho biết bản báo cáo của cuộc điều tra đã đưa ra "một vụ việc rõ ràng của sự vi phạm" hiệp ước cấm sử dụng vũ khí hóa học và ông nói "những kẻ gây ra những tội ác khủng khiếp như vậy phải chịu trách nhiệm."

Nga, một đồng minh của Syria, gần đây đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm mở rộng điều tra vụ việc, vốn đã hết hạn hồi đầu tháng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục