Tái hiện không gian đón Tết truyền thống của người Hà Nội xưa

Chương trình “Tết Việt” (diễn ra từ ngày 2/2-4/3 tại các di tích trong khu phố cổ Hà Nội) sẽ giới thiệu đến du khách những phong tục đón Tết truyền thống của các gia đình Hà Nội xưa.
Tái hiện không gian đón Tết truyền thống của người Hà Nội xưa ảnh 1Trưng bày tranh dân gian tại đình Kim Ngân, Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Những phong tục đón Tết cổ truyền của người Hà Nội xưa sẽ được giới thiệu trong không gian “Tết Việt” (diễn ra từ ngày 2/2-4/3 tại các di tích trong khu phố cổ Hà Nội).

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động giới thiệu những phong tục đón Tết của một gia đình Hà Nội truyền thống tại Ngôi nhà Di sản (số 87 Mã Mây, Hà Nội) với những nội dung cụ thể như: sắp đặt không gian đón Tết của một gia đình Hà Nội xưa, giới thiệu văn hóa trà Việt, trưng bày ảnh tư liệu về Tết xưa…

Bên cạnh đó, các tác phẩm tranh, tượng với chủ đề “Hình tượng Tuất trong đời sống văn hóa của người Việt) sẽ được giới thiệu tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ (số 50 Đào Duy Từ, Hà Nội).

[Không để xảy ra tình trạng sốt giá dịch vụ du lịch dịp Tết Mậu Tuất]

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống cũng được tổ chức tại không gian đình Kim Ngân (số 42-44 Hàng Bạc, Hà Nội): sắp đặt không gian thờ của các gia đình khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trưng bày tranh dân gian (Đông Hồ, Kim Hoàng…), giới thiệu thú chơi cây cảnh của người Hà Nội trong ngày Tết, trình diễn thư pháp…

Chương trình “Tết Việt” do Ban quản lý Phố cổ Hà Nội tổ chức nhằm giới thiệu tới du khách trong và ngoài nước (đặc biệt là giới trẻ) những nét sinh hoạt truyền thống của người Hà Nội và những vùng lân cận; từ đó, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục