Takeda bán doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe cho Blackstone

Đối với Takeda, vụ mua bán này có thể là một trong những thương vụ lớn cuối cùng trong kế hoạch xử lý khối tài sản trị giá 10 tỷ USD sau khi mua lại công ty dược phẩm Shire PLC với giá 62 tỷ USD.
Trụ sở Công ty dược phẩm Takeda Pharmaceutical Co. (Nguồn: bostonglobe)
Trụ sở Công ty dược phẩm Takeda Pharmaceutical Co. (Nguồn: bostonglobe)

Công ty dược phẩm Takeda Pharmaceutical Co. đã đồng ý bán doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng Nhật Bản với giá 242 tỷ yen (2,3 tỷ USD) cho tập đoàn đầu tư Blackstone Group Inc.

Đối với Takeda, vụ mua bán này có thể là một trong những thương vụ lớn cuối cùng trong kế hoạch xử lý khối tài sản trị giá 10 tỷ USD sau khi mua lại công ty dược phẩm Shire PLC với giá 62 tỷ USD hồi năm ngoái.

Doanh nghiệp nói trên được bán với giá thấp hơn dự kiến có thể do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Dù có thể được hưởng lợi từ nỗ lực của chính phủ nhằm giảm chi phí chăm sóc sức khỏe cho người dân, song doanh nghiệp này đang mất dần vị thế trước các đối thủ ở Nhật Bản trong những năm gần đây và sự tiếp quản của Blackstone có thể “trẻ hóa” đơn vị nổi tiếng với các thương hiệu như nước tăng lực Alinamin và thuốc trị cảm Benza Block này.

[Takeda hoàn tất thương vụ thâu tóm công ty dược Shire giá 60 tỷ USD]

Blackstone đặt mục tiêu đầu tư 50 tỷ yen vào doanh nghiệp mới mua lại.

Atsuhiko Sakamoto, Giám đốc điều hành cấp cao của Blackstone, cho biết công ty này có kế hoạch trong ba năm để thúc đẩy doanh số bán hàng tại châu Á thông qua các mạng lưới ở Trung Quốc và Thái Lan, đồng thời phát triển và tung ra các sản phẩm mới.

Theo ông Sakamoto, doanh nghiệp trên đã mất một số thị phần trong những năm gần đây do thiếu đầu tư và sản phẩm mới.

Đối với Takeda, thương vụ trên đưa công ty này tiến gần đến mục tiêu thanh lý khối tài sản trị giá 10 tỷ USD, khi nhà sản xuất thuốc lớn nhất Nhật Bản cố gắng giảm một số khoản nợ trị giá 31 tỷ USD, sau thương vụ mua lại Shire./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.