Tâm bão số 7 trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông

Dự kiến, đến 16 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão số 7 khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc đến 116,4 độ Kinh Đông, cách Hoàng Sa khoảng 490km về phía Đông, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ khoảng 10-15km.
Tâm bão số 7 trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão số 7 khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc đến 117,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12 và có xu hướng mạnh dần lên.

Đến 16 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão số 7 khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc đến 116,4 độ Kinh Đông, cách Hoàng Sa khoảng 490km về phía Đông. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông lúc 16 giờ ngày 31/10 khoảng 14-19 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông chịu rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 16 giờ ngày 1/11, vị trí tâm bão số 7 khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc đến 116,1 độ Kinh Đông, cách Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Đông Bắc.

Bão số 7 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông lúc 16 giờ ngày 1/11 khoảng 15-22 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 113 độ Kinh Đông. Vùng biển phía Bắc Biển Đông chịu rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 16 giờ ngày 2/11, bão số 7 di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km, cường độ mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Đến 16 giờ ngày 3/11, bão số 7 có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km, cường độ mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Đến 16 giờ ngày 4/11, bão số 7 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trên biển, do ảnh hưởng của bão số 7, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13; biển động dữ dội, sóng biển cao 6-8m, vùng gần tâm bão 9-11m.

Vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông, sóng biển cao 6-8m. Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.

[Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Thuận chủ động ứng phó với bão số 7]

Về diễn biến triều cường, khu vực ven biển từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi đã có sóng cao 2-3m. Từ ngày 30/10-2/11, mực nước triều tại khu vực ven biển từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi duy trì ở mức cao.

Trong ngày 30/10, độ cao sóng trên vùng biển từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi phổ biến 2-4m, có lúc trên 4m, biển động.

Từ ngày 31/10 đến 2/11, độ cao sóng trên vùng biển từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi có xu hướng tăng dần, dao động trong khoảng 3-5m, biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của triều cường kết hợp sóng lớn, khu vực ven biển từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ sạt lở bờ biển.

Chi tiết các khu vực đêm 30 và ngày 31/10:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc 17-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng; phía Nam nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.