Tạm đình chỉ giáo viên bị tố đánh học sinh vẹo xương sống

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, bà Trần Thị Ngọc Diễm, cho biết, đã bị tạm đình chỉ việc giảng dạy của thầy giáo bị tố đánh học sinh vẹo cột sống để phục vụ công tác điều tra.
Tạm đình chỉ giáo viên bị tố đánh học sinh vẹo xương sống ảnh 1Trường Trung học cơ sở Long Hòa, nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Zing.vn)

Thông tin thầy giáo Lê Trường Thọ, trường Trung học cơ sở Long Hòa, xã Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang bị tố phạt đánh học sinh đến mức vẹo xương sống đang gây xôn xao dư luận.

Chia sẻ thông tin với phóng viên Báo điện tử VietnamPlus sáng nay, ngày 25/2, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, bà Trần Thị Ngọc Diễm, cho biết, hiện giáo viên này đã bị tạm đình chỉ việc giảng dạy để phục vụ công tác điều tra.

Theo một số phương tiện thông tin đại chúng, sự việc xảy ra từ ngày 19/1. Tuy nhiên, bà Diễm cho biết, hiện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang mới chỉ nhận được báo cáo bằng miệng chứ chưa nhận được báo cáo chính thức bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân.

“Ngay khi có thông tin chính thức và kết quả điều tra, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho công luận,” bà Diễm nói.

[Bộ Giáo dục-Đào tạo yêu cầu xác minh việc học sinh ở Long An bị đánh]

Cũng chia sẻ về vụ việc này, ông Dương Văn Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân cho hay, huyện đang tiến hành điều tra, xác minh thông tin về vụ việc.

Ông Cường cho biết, nhà trường đã tổ chức thăm hỏi và động viên học sinh.

Trước đó, trên một số phương tiện thông tin đại chúng đăng tải thông tin giáo viên Lê Trường Thọ, trường Trung học cơ sở Long Hòa, xã Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang bị tố phạt học sinh bằng cách đánh 100 roi. Nguyên nhân được cho là do em không thuộc bài và xin từ chức tổ trưởng.

Báo điện tử VietnamPlus sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục