Sáng 7/1, Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.
Năm 2013, Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tổng cộng hơn 3.000 suất quà, với tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng cho các đồng bào dân tộc.
Ban đã trình và được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chế độ miễn học phí cho học sinh dân tộc Chăm và Khmer trên địa bàn thành phố đang học từ mẫu giáo đến trung học phổ thông (kể cả giáo dục thường xuyên) theo mức học phí công lập từ năm học 2013-2014 đến năm học 2019-2020...
Về công tác chăm lo cho đồng bào nghèo dân tộc, qua một năm thực hiện đã có 2.445/2.751 hộ nghèo là dân tộc thiểu số thoát nghèo; 24/24 quận-huyện đã chủ động chăm lo, tặng quà cho hơn 7.700 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các diện chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn, công nhân khó khăn với tổng số tiền gần 3,1 tỷ đồng trong đó vận động xã hội hóa là 1,5 tỷ đồng…
Ngoài ra, Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức tư vấn cho 116 trường hợp đồng bào dân tộc, trong đó có 28 trường hợp đã và đang được giải quyết đăng ký hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh; lập danh sách 217 hộ đồng bào dân tộc thiểu số chưa được cung cấp nước sinh hoạt trực tiếp gửi Công ty nước xem xét giải quyết.
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hứa Ngọc Thuận khẳng định đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được Đảng bộ và chính quyền Thành phố quan tâm, thực hiện đúng quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển.
Trong năm 2014, Phó Chủ tịch Hứa Ngọc Thuận yêu cầu Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc trên các lĩnh vực an sinh xã hội, trong đó hỗ trợ đồng bào dân tộc nghèo, cần có chính sách cụ thể, thiết thực như hỗ trợ công ăn việc làm, trợ vốn để các hộ nghèo đồng bào dân tộc có thể thoát nghèo một cách bền vững.
Đặc biệt, cần hỗ trợ các hộ nghèo để có mức sống trung bình ngang bằng với khu vực dân cư đang sinh sống, đảm bảo các hộ nghèo được cấp bảo hiểm y tế…
Phó Chủ tịch Hứa Ngọc Thuận lưu ý Ban Dân tộc Thành phố cần phối hợp với Sở Nội vụ và Trường Cán bộ Thành phố đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân tộc để có thể nắm bắt, chia sẻ được tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc nhằm giúp thành phố có những chủ trương, chính sách dành cho đồng bào dân tộc một cách hiệu quả nhất./.