Tăng cường hợp tác đào tạo cao đẳng giữa Canada và Việt Nam

Một ý định thư giữa Việt Nam-Canada đã được ký ngày 27/6, tại Ottawa, nhằm tăng sự hiểu biết lẫn nhau, thăm dò khả năng cộng tác về phát triển giáo dục.

Ngày 27/6, tại Ottawa, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Các trường Cao đẳng và Học viện Canada (CIC) Denise Amyot và Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Khôi Nguyên (KNE) Trịnh Quân Đồng ký kết một ý định thư (LOI) nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thăm dò khả năng cộng tác về phát triển giáo dục.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Amyot đã bày tỏ vui mừng về cơ hội hợp tác giáo dục với Việt Nam. Ngoài việc thúc đẩy quảng bá về các trường Cao đẳng Canada tại Việt Nam, hỗ trợ kỹ thuật để thành lập một học viện tiếng Anh và một viện cao đẳng theo mô hình các trường Cao đẳng Canada tại Thành phố Hồ Chí Minh, sự hợp tác này có thể thúc đẩy các chương trình trao đổi sinh viên Canada với các trường đại học và cao đẳng nước ngoài.

Hiện nay, mới chỉ có 2,4% số sinh viên đại học và hơn 1% số sinh viên cao đẳng Canada tham gia các chương trình trao đổi sinh viên tại nước ngoài.

Phó Chủ tịch phụ trách các quan hệ đối tác quốc tế của CIC Paul Brennan đã giới thiệu về hệ thống giáo dục Canada, nhất là các trường cao đẳng, rất mạnh về học tập và nghiên cứu ứng dụng, với mục tiêu phát triển kỹ năng theo các yêu cầu của thị trường lao động.

Theo ông Brennan, 90% số sinh viên tốt nghiệp của CIC đã tìm được việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp.

CIC là tiếng nói của 133 trường cao đẳng và học viện công tại Canada, gồm các trường cao đẳng cộng đồng, cao đẳng thuộc đại học, các viện công nghệ và viện chuyên ngành về y tế, tư pháp, nông nghiệp... Trong khi đó KNE là công ty tập trung phát triển giáo dục tại Việt Nam, thành lập và đầu tư vào hệ thống Trường Quốc tế Canada (CIS), với các chương trình học để lấy bằng tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Ontario (Canada) và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông quốc tế.

Canada hiện tập trung vào việc quảng bá giáo dục, cũng như thu hút học sinh và sinh viên quốc tế để cạnh tranh với các trung tâm giáo dục lớn như Mỹ, Australia. Số học sinh và sinh viên Việt Nam học tập tại Canada đang ngày càng tăng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục