Hội thảo có sự tham dự của các tổ chứcphi chính phủ, nhà nghiên cứu từ các nước thuộc khu vực hạ lưu sông Mekong gồmLào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar và Việt Nam.
Mục tiêu của hội thảo nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về những chươngtrình hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến Hạ lưu sông Mekong, đồng thời nâng caonăng lực của các chuyên viên liên quan nhằm thúc đẩy sự trao đổi cởi mở và thẳngthắn giữa các nước thành viên, để tìm kiếm giải pháp cho phát triển bền vững củamỗi quốc gia và khu vực hạ lưu sông Mekong.
Tại hội thảo, bà Yumiko Tamura, Chuyên gia của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)đã trình bày về những phương pháp tiếp cận đối với vấn đề hợp tác liên quốc gia,những dự án hỗ trợ của ADB cho các quốc gia thuộc khu vực Hạ lưu sông Mekong.Các đại biểu đã cùng nhau tìm hiểu về cách xây dựng kịch bản và hoạch định chiếnlược, trao đổi kinh nghiệm trong ứng phó và giảm thiểu tác động của biến đổi khíhậu.
Sáng kiến Hạ lưu sông Mekong được khởi xướng sau cuộc họp cấp cao ngày23/7/2009, giữa Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ và các Bộ trưởng Ngoại giao của cácnước khu vực Hạ lưu sông Mekong-Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam tạiPhuket, Thái Lan.
Tại cuộc họp đầu tiên này, các Bộ trưởng đã thống nhất việctăng cường hợp tác trên các lĩnh vực môi trường, y tế, giáo dục và phát triển cơsở hạ tầng. Riêng Myanmar chính thức tham gia vào Sáng kiến vào tháng 7 năm2012.
Chính phủ Hoa Kỳ đã cam kết những nguồn lực lớn dành cho Sáng kiến Hạ lưu sôngMekong trong 3 năm tới, thông qua Sáng kiến Liên kết Chiến lược châu Á-Thái BìnhDương (Asia Pacific Strategic Engagement Initiative (APSEI). Những nguồn lực nàysẽ hỗ trợ các quốc gia thành viên của Sáng kiến Hạ lưu sông Mekong trong nỗ lựchướng tới hội nhập kinh tế và chính trị, đồng thời rút ngắn khoảng cách pháttriển giữa các quốc gia trong khối ASEAN.
Tại Hội thảo còn tổ chức Triển lãm mang chủ đề “Cầu nối Tri thức Khu vực Hạ lưusông Mekong”, trưng bày hơn 30 áp phích về những kinh nghiệm tốt và dự án hợptác đang diễn ra trong khu vực Hạ lưu sông Mekong./.