Tăng cường quan hệ hữu nghị quân đội và nhân dân Việt Nam-Campuchia

Theo Thượng tướng Võ Minh Lương, trong năm 2022, Bộ Quốc phòng hai nước đã phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, có ý nghĩa biểu tượng cao, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân.
Tăng cường quan hệ hữu nghị quân đội và nhân dân Việt Nam-Campuchia ảnh 1Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, tiếp Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đến chào xã giao. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Sáng 19/10, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã đến chào xã giao Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, tại trụ sở Bộ Quốc phòng nước này ở thủ đô Phnom Penh.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong sự kiện nhân dịp tháp tùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dẫn đầu thăm chính thức Campuchia từ ngày 17-19/10 này, Thượng tướng Võ Minh Lương cảm ơn Đại tướng Tea Banh đã dành thời gian tiếp đoàn; trân trọng chuyển lời hỏi thăm, chúc sức khỏe của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Chúc mừng Bộ Quốc phòng Campuchia đã chủ trì tổ chức thành công các hội nghị Quân sự - Quốc phòng ASEAN 2022 thời gian qua, góp phần quan trọng duy trì vai trò trung tâm của ASEAN, Thượng tướng Võ Minh Lương tin tưởng Bộ Quốc phòng Campuchia sẽ tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN hẹp (ADMM) lần thứ 16 và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 9 vào tháng 11/2022.

Theo Thượng tướng Võ Minh Lương, trong năm 2022, Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Campuchia đã phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, có ý nghĩa biểu tượng cao, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân.

Trong đó, nổi bật là chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất, lễ kỷ niệm 45 năm “Con đường tiến tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot” của Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Gần đây nhất là cuộc gặp thường niên giữa 3 Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia - Lào - Việt Nam và hoạt động diễn tập cứu hộ cứu nạn chung lần đầu tiên giữa quân đội 3 nước tại Lào.

Trong thời gian qua, các quân khu, Bộ đội Biên phòng và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam và Campuchia thường xuyên trao đổi tình hình, phối hợp tuần tra chung, giao lưu kết nghĩa, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước, nhất là ở các khu vực giáp biên; hợp tác giữa các quân binh chủng, đào tạo, tập huấn được triển khai hiệu quả...

[Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác về văn hóa, nghệ thuật]

Thượng tướng Võ Minh Lương bày tỏ mong muốn thời gian tới, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung hợp tác còn lại theo kế hoạch hợp tác năm 2022; tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trong Nghị định thư giai đoạn 2020 - 2024. Trong đó, tập trung trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; giao lưu sĩ quan trẻ; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường hợp tác giữa các quân, binh chủng; tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất nước Campuchia…

Về phần mình, Đại tướng Tea Banh bày tỏ vui mừng được đón đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương và Đoàn công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam; nhấn mạnh tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa Campuchia và Việt Nam nói chung, giữa hai Bộ Quốc phòng hai nước nói riêng.

Đại tướng Tea Banh bày tỏ hài lòng với kết quả hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia thời gian qua trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 ở mỗi nước diễn biến phức tạp. Các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng hai nước đã phối hợp tích cực, triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác theo Nghị định thư và kế hoạch hợp tác quốc phòng hằng năm, cũng như các văn kiện, thỏa thuận hợp tác hai bên đã ký kết.

Đại tướng Tea Banh mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp thúc đẩy quan hệ quốc phòng ngày càng phát triển hơn nữa, xứng đáng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương Việt Nam-Campuchia.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã ủng hộ, hỗ trợ Bộ Quốc phòng Campuchia trong tổ chức các hội nghị quân sự, quốc phòng trong năm Chủ tịch ASEAN 2022; chia sẻ Campuchia hiện đang tập trung cho cho công tác tổ chức ADMM lần thứ 16 và ADMM+ lần thứ 9 vào tháng 11/2022 tại tỉnh Siam Reap.

Bộ Quốc phòng Campuchia trân trọng mời Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Bộ Quốc Việt Nam tham dự ADMM, ADMM+ và các hội nghị liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục