Tăng cường quảng bá cuộc thi Sao Mai tại châu Âu

Cuộc thi Tiếng hát truyền hình Sao Mai lần đầu tiên được tổ chức ở khu vực châu Âu nhằm khích lệ tinh thần yêu quê hương, đất nước.
Tối 22/6, tại Berlin, Ban tổ chức cuộc thi Tiếnghát truyền hình Sao Mai đã có cuộc gặp gỡ với đông đảo các nhà báo, nhànhiếp ảnh nhằm tăng cường quảng bá cho cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức ởkhu vực châu Âu.

Cuộc thi Tiếng hát truyền hình Sao Mai là một hoạt động văn hóa lớn, có uy tínđược tổ chức thường xuyên 2 năm một lần.

Năm nay, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Đài Truyềnhình Việt Nam và các cơ quan hữu quan mở rộng phạm vi và quy mô tổ chức thêm khuvực châu Âu. Cuộc thi tạo cơ hội để thanh niên Việt Nam ngoài nước được tham giadự thi nhằm khích lệ tinh thần yêu quê hương, đất nước, yêu tiếng Việt của ngườiViệt Nam ở khắp nơi trên thế giới.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, nghệ sỹ ưu tú Lê Thị Huyền Thanh, Phó ban Văn nghệĐài Truyền hình Việt Nam, Trưởng ban tổ chức giải khu vực châu Âu và bà Vũ ThịThanh Tâm, Phó ban tổ chức nhấn mạnh vai trò của giải Sao Mai trong việc tìmkiếm tài năng trẻ, mục đích, ý nghĩa của việc mở rộng cuộc thi sang châu Âu.

Đạidiện ban tổ chức khẳng định cuộc thi sẽ được tổ chức chu đáo, kỹ lưỡng và kháchquan. Chín thí sinh ở châu Âu được chọn về dự thi trong nước sẽ được đài thọhoàn toàn việc đi lại, ăn ở trong thời gian dự thi, được tập với ban nhạc chuyênnghiệp và được tư vấn chọn bài hát.

Nghệ sỹ ưu tú Huyền Thanh cho biết, trên thực tế, nhiều người đã thành danh từcác cuộc thi Sao Mai trước đây không phải được đào tạo bài bản mà điều quyếtđịnh là chất giọng và năng khiếu. Bà Huyền Thanh cũng cho biết Đài Truyền hìnhViệt Nam sẽ dành thời lượng để phát 4 số về vòng bán kết và chung kết ở Đức./.

Văn Long-Thanh Hải/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Eurovision 2026 bị tẩy chay liên quan đến Israel

Ngày 5/12, ít nhất 4 đài truyền hình công cộng tại các nước châu Âu tuyên bố không tham gia Eurovision Song Contest 2026 sau khi Liên minh Phát thanh châu Âu (EBU) cho phép Israel cử đại diện góp mặt.

Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An tổ chức lớp Tập huấn chuyển thể, soạn lời dân ca ví, giặm cho 36 nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ của các Câu lạc bộ dân ca ví, giặm tại các địa phương. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

“Làn gió mới” cho dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

Với sự đồng lòng từ nghệ nhân cơ sở đến các cấp quản lý, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại dân ca ví, giặm sẽ tiếp tục được vun đắp, trở thành nét hồn cốt không thể thiếu của văn hóa xứ Nghệ.