Tặng học bổng cho sinh viên-học sinh người Chăm có hoàn cảnh khó khăn

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã trao tặng 21 phần quà trị giá 81 triệu đồng cho bà con Hồi giáo; tặng 50 suất học bổng cho 50 em học sinh, sinh viên người Chăm có hoàn cảnh khó khăn.
Tặng học bổng cho sinh viên-học sinh người Chăm có hoàn cảnh khó khăn ảnh 1Trao tặng học bổng do Quỹ Bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo Báo Công an Nhân dân hỗ trợ cho các sinh viên, học sinh dân tộc Chăm theo đạo Hồi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Nhân tháng Ramadan năm 2022, sáng 27/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao tặng quà cho Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo thành phố; Ban quận trị cơ sở, các khu vực Hồi giáo trực thuộc; học sinh, sinh viên dân tộc Chăm theo đạo Hồi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố,

Phát biểu chúc mừng đồng bào theo đạo Hồi nhân tháng lễ Ramadan năm 2022, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cảm ơn đồng bào Hồi giáo và đồng bào có đạo tại thành phố trong thời gian qua đã tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đánh giá cao, tri ân các chức sắc, chức việc Ban đại diện Cộng đồng, Ban quận trị các Thánh đường, Tiểu Thánh đường, người có uy tín trong cộng đồng Hồi giáo tại thành phố luôn gương mẫu, đi đầu trong tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào Hồi giáo thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,” thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội; loại bỏ những phong tục, tập quận lạc hậu mê tín dị đoan; tích cực tham gia bảo tồn, phục dựng và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, đặc sắc của dân tộc, của tôn giáo; ngày càng có nhiều điển hình gương mẫu trong đồng bào Hồi giáo tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát động.

[TP.HCM: Tặng máy tính giúp học sinh dân tộc Chăm, Khmer học trực tuyến]

Trong thời gian tới, bà Tô Thị Bích Châu mong muốn các chức sắc, chức việc trong Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo, Ban quận trị các Thánh đường, Tiểu Thánh đường, đồng bào Hồi giáo tại thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc khắc phục khó khăn, chăm lo sản xuất, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc; tổ chức tháng Ramadan phù hợp với tình hình; thực hiện tốt về phòng, chống dịch COVID-19 góp phần đem lại cuộc sống an toàn, ấm no, hạnh phúc trong cộng đồng Hồi giáo tại thành phố.

Bà Tô Thị Bích Châu khẳng định, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ giải quyết mọi khó khăn của đồng bào các dân tộc trên địa bàn thành phố; nhấn mạnh, hoạt động tặng học bổng hỗ trợ kinh phí học tập cho sinh viên, học sinh dân tộc Chăm theo đạo Hồi trong tháng Ramadan thể hiện tình cảm, sự quận tâm, động viên của thành phố gửi đến thế hệ trẻ đồng bào Chăm có hoàn cảnh khó khăn an tâm, tiếp tục hoàn thành việc học tập và góp phần thực hiện tốt công tác chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã trao tặng 21 phần quà trị giá 81 triệu đồng cho Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo thành phố, Ban quận trị các thánh đường, tiểu Thánh đường, khu vực Hồi giáo.

Đại diện Quỹ Bảo trợ học sinh dân tộc, học sinh nghèo Báo Công an Nhân dân cũng trao kinh phí hỗ trợ học tập (mỗi suất 2 triệu đồng) cho 50 học sinh, sinh viên dân tộc có hoàn cảnh khó khăn tại các quận 1, quận 6, quận 8, quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục